Rắn hổ ngựa giãy giụa mong thoát khỏi chính con mồi mà mình định nuốt vào

Hoa Hướng Dương |

Con rắn hổ ngựa đã hối hận với quyết định ăn thịt con mồi mà đáng ra nó không nên đụng đến.

Một con rắn hổ ngựa (hay còn gọi là rắn sọc dưa, tên khoa học là Coelognathus radiata) đã săn được một con mồi tưởng chừng dễ nuốt thì mọi chuyện lại không hề giống như nó nghĩ. Nạn nhân cũng không phải là "dạng vừa" dù bị đã nuốt phần đầu.

Rắn hổ ngựa giãy giụa mong thoát khỏi chính con mồi mà mình định nuốt vào - Ảnh 1.

Rắn bị rết ăn thịt. Ảnh: Pinterest

Kẻ có thể gây khó dễ cho con rắn chính là một con rết to lớn, tuy đang bị nuốt và thực tế thì đầu con rết đã chui lọt bên trong miệng của đối thủ nhưng con rết không hề bỏ cuộc mà dùng chân bám chặt lấy phần cổ rắn hổ ngựa.

Với những cái chân to khỏe, con rết đã không cho con rắn có thể nuốt thêm và một tình huống vô cùng éo le đã xảy đến với rắn hổ ngựa. Nó không thể nuốt nhưng cũng không thể nhả con mồi ra và chỉ còn biết giãy giụa cầu mong thoát được chính thứ mà mình định nuốt!

Xem video:

Rắn cắn rết và cái kết đắng

Nguồn: Tam Ca TV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại