Rắn hổ mang chúa 5m mò vào nhà dân gây náo loạn

Hoàng Dung |

Người dân một ngôi làng ở Ấn Độ đã khiếp sợ khi một con rắn hổ mang chúa dài khoảng 5 mét leo cây đột nhập vào nhà dân.

Tờ Newsflare ngày 25/2 đưa tin, con rắn dài 4,9 mét cố gắng leo cây đột nhập vào nhà dân ở làng Khandabuda, quận Mayurbhanj, miền đông Ấn Độ.

Người dân địa phương đã gọi một đội cứu hộ từ tổ chức bảo tồn động vật để xử lý vụ việc. Con rắn hổ mang chúa nhanh chóng bị tóm gọn và được chuyển tới Vườn Quốc gia Similipal ở bang Odisha, sau đó nó được thả tự do trong một cánh rừng cách xa khu dân cư.

Rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này không chủ động tấn công con người.

Rắn hổ mang chúa sở hữu nọc độc chết người. Nọc độc tấn công hệ thần kinh trung ương của nạn nhân, dẫn đến đau nhức, mờ mắt, chóng mặt, buồn ngủ, và cuối cùng tê liệt. 

Nếu tình trạng nghiêm trọng, chất độc tiến đến hệ tuần hoàn, nạn nhân rơi vào trạng thái hôn mê. Tử vong nhanh chóng do bị suy hô hấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại