Rắn độc bậc nhất Nhật Bản cũng 'sợ hết hồn' khi đụng một con nhím - vì sao?

Hoa Hướng Dương |

Nhím gai là loài động vật hiền lành nhưng lại có thể khiến một con rắn đuôi chuông phải bỏ mạng, lý do là gì?

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Một con rắn Mamushi (Tên khoa học: Gloydius blomhoffii), một loài trong họ rắn lục đã có một cuộc đối đầu với nhím gai (Tên khoa học: Erinaceinae) với kết quả cuối cùng vô cùng bất ngờ khi kẻ có nọc độc lại phải tháo chạy trước đối thủ hiền lành.

Con nhím tưởng như không có gì nguy hiểm nhưng thật ra lại có thể ăn thịt những con rắn độc nguy hiểm, chúng sử dụng bộ lông đầy gai nhỉ chi chít để khiến kẻ thù không thể tiêm nọc độc vào cơ thể.

Con rắn sau khi nhận thấy mối nguy hiểm đã phải nhanh chóng tháo chạy. Nhím gai có thể ăn thịt các loài rắn độc như rắn đuôi chuông nên rắn dù có nọc độc thuộc hàng nguy hiểm nhất ở Nhật Bản (mỗi năm có 2000 - 3000 người ở Nhật bị cắn) thì con rắn cũng phải... chào thua.

Xem video:

Rắn độc đối đầu nhím


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại