Rắn cực độc Viper Malabar bỏ mạng khi gặp phải rắn hổ mang chúa dài 4m

Hoa Hướng Dương |

Một con rắn độc thường sống ở các dãy núi của Ấn Độ đã gặp phải "tử thần" và nhận một kết cục đầy bi thảm.

Một con rắn hổ mang chúa (Tên khoa học là Ophiphagus hannah) dài 4m cực kỳ nguy hiểm đã đi săn trong một khu rừng ở Western Ghats, Ấn Độ. Nó đã phát hiện ra một con rắn cực kỳ nguy hiểm là rắn Viper Malabar (Tên khoa học: Trimeresurus malabaricus).

Đây là loài rắn đặc hữu của vùng núi Western Ghat và thường hoạt động về đêm, còn ban ngày chúng dành thời gian để phơi nắng ở các tảng đá hay cành cây gần bờ suối. Tuy nhiên lần này nó đã bị con rắn hổ mang chúa phát hiện ra.

Với khả năng miễn nhiễm nọc độc thì con rắn hổ mang chúa có thể săn được những loài rắn thậm chí còn độc hơn cả nọc độc của chính nó gấp nhiều lần. Do đó, con rắn Viper Malabar đã bị nuốt gọn sau đó.

Xem video:


Nguồn: Living Zoology

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại