Quyết liệt phòng, chống thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội

L.Hằng - P.Ngân |

Trong những ngày dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, nhiều thông tin thất thiệt xuất hiện trên mạng xã hội khiến cho người dân hoang mang, lo lắng. Nhằm ngăn chặn nguy hại của những nguồn tin giả có thể gây hậu quả nghiêm trọng, các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh Công an quận Đống Đa đã và đang nỗ lực hết mình.

Sự lây lan của tin giả, nhất là trên mạng xã hội là vấn nạn trong bối cảnh dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Những thông tin sai sự thật cũng giống như những “con virus” lan truyền chóng mặt gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Xác định mạng xã hội cũng là mặt trận chống dịch, ngay từ khi có những ca bệnh đầu tiên, lực lượng cán bộ, chiến sĩ của đội An ninh Công an quận Đống Đa đã liên tục đấu tranh, phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Chu Nhất Lâm – Đội trưởng Đội An ninh, cho biết, đến nay, đội đã tiến hành mời làm việc và xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền là 47,5 triệu đồng.

“Khi tiến hành mời làm việc, phần lớn người dân vẫn chưa ý thức được việc đưa thông tin chưa kiểm chứng lên mạng xã hội sẽ bị xử phạt và mức độ nghiêm trọng của những thông tin thiếu chính xác. 

Có nhiều trường hợp khi bị mời lên cơ quan chức năng làm việc cho rằng, việc chia sẻ thông tin lên trang cá nhân chỉ nhằm mục đích cảnh tỉnh người thân. Tuy nhiên, những lý do trên đều không được chấp nhận”, Trung tá Chu Nhất Lâm chia sẻ.

Theo trung tá Chu Nhất Lâm, một trong những trường hợp khiến Đội an ninh “đau đầu” nhất đó là trường hợp của người tung tin đồn về bệnh nhân thứ 17. Đây được xem là ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội, do đó đường di chuyển của bệnh nhân số 17 nhận được sự quan tâm của người dân.

Ngay tối 7/3, một tài khoản đã đăng tải thông tin về bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 đã tham sự kiện khai trương Uniqlo tại phố Phạm Ngọc Thạch và đến một quán bar ở Tạ Hiện trước khi được đưa vào cơ sở y tế cách ly bắt buộc do dương tính với virus SARS-CoV-2 khiến không ít người dân hoang mang.

Thông tin này được lan truyền chóng mặt và tiềm ẩn những nguy cơ về an ninh trật tự. Ngay trong vòng 24h đồng hồ, Đội An ninh đã xác minh và mời đối tượng này đến trụ sở làm việc. Chủ tài khoản là chị K.P.T (tạm trú tại Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu).

Được biết, chị K.P.T là chủ của 2 cơ sở spa, sở hữu facebook với hàng nghìn người theo dõi. Việc chị K.P.T đăng tải thông tin không chính xác lên trang cá nhân và bạn bè chia sẻ dẫn đến sự lan truyền thông tin rất nhanh, từ đó gây nhiễu loạn thông tin dẫn đến tình trạng không ít người dân tới các địa điểm có trong tin giả của đối tượng hoang mang, lo sợ.

Việc phát hiện vi phạm đã khó, thế nhưng việc giúp các trường hợp vi phạm nhận ra việc làm sai trái của mình còn khó hơn gấp nhiều lần. Trong những buổi làm việc đầu tiên, chị K.P.T vẫn một mực cho rằng bản thân không làm gì sai trái.

Phải qua nhiều buổi gặp gỡ, phân tích về những ảnh hưởng của nguồn tin không kiểm chứng đến cộng đồng, chị K.P.T mới thừa nhận hành vi của mình. Với việc đưa thông tin không đúng về bệnh nhân số 17 lên trang facbook cá nhân làm nhiễu loạn thông tin, chị K.P.T đã bị phạt 12,5 triệu đồng.

Cũng trong tháng 3, Đội phát hiện thêm trường hợp chị P.T.H có địa chỉ tại đường Láng làm nghề kinh doanh quần áo đã đăng tải thông tin về cách chữa Covid-19 tại nhà nếu không có điều kiện truyền nước biển.  Trong bài viết, chị P.T.H chỉ dẫn dùng một số loại thuốc nhưng thông tin này chưa được bất cứ cơ quan nào thẩm định.

Quá trình làm việc với công an, chị P.T.H cho biết, thấy thông tin này trên mạng xã hội nên tải về đăng lên trang cá nhân, bản thân không nhận thức được hành động này lại vi phạm pháp luật. 

Với trường hợp trên, do người vi phạm tự nguyện khai báo, thành khẩn hợp tác với cơ quan công an và tự nguyện đăng tải thông tin đính chính nên bị xử phạt với mức 10 triệu đồng...

Quyết liệt phòng, chống thông tin thất thiệt về dịch Covid-19 trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Một cuộc hợp của Đội An ninh Công an quận Đống Đa


Trung tá Chu Nhất Lâm cho biết, do tính bảo mật thông tin nên việc phát hiện vi phạm với lực lượng công an là điều khá khó khăn. 

Có những trường hợp đăng tin giả bị phát hiện chỉ sau 24h, thế nhưng cũng có trường hợp phải tới vài ngày mới có thể phát hiện. Thế nhưng, mọi trường hợp vi phạm dù sớm hay muộn thì sẽ đều bị xử lý nghiêm ở mức phạt từ 10 -15 triệu đồng.

“Các trường hợp đăng tin sai sự thật sau khi bị xử phạt hầu hết đều không tái phạm. Sau khi các trường hợp xử phạt được công bố, trên các trang mạng xã hội gần như không còn tin giả. 

Tính từ 20/3 trở về đây, Đội An ninh không ghi nhận thêm trường hợp nào đưa tin không đúng sự thật lên trang mạng xã hội. Tuy nhiên chúng tôi vẫn liên tục theo dõi, phát hiện và xử lý nếu có trường hợp vi phạm”- Trung tá Chu Nhất Lâm khẳng định.

Nếu coi công việc truy bắt tội phạm là một mặt trận đầy thử thách thì việc phát hiện và xử lý vi phạm trên mạng xã hội cũng là một mặt trận đầy chông gai. 

Những trường hợp cụ thể đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng nói chung và của cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh Công an quận Đống Đa nói riêng trong công tác đảm bảo an ninh mạng.

Tuy nhiên, để nạn tin giả chấm dứt hoàn toàn, mỗi chủ tài khoản sử dụng mạng xã hội phải là một chiến sĩ trong việc tẩy chay tin giả, tuyệt đối không thích hay chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. 

Cùng đó, thông báo cho các cơ quan chức năng về những thông tin bịa đặt, sai sự thật để các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý, giảm thiểu mức độ lan truyền của tin giả trên các trang mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại