Quyền Linh: Khi hai con gái lên 6, 7 tuổi, tôi dạy tránh xa người không quen biết!

Thái An |

"Chúng ta phải bảo vệ con em của mình chứ không phải chỉ giao cho nhà trường, người giúp việc... rồi có sự việc gì xảy ra lại ân hận" – MC Quyền Linh chia sẻ.

Thời gian qua, việc trẻ em bị xâm hại tình dục trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Trong khi một số vụ ấu dâm điển hình đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ thì một số nghệ sĩ có con nhỏ ở làng giải trí trong nước cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm và chia sẻ các biện pháp để bảo vệ trẻ em.

Là nghệ sĩ có 2 cô con gái đang trong độ tuổi phát triển, trong cuộc phỏng vấn ngắn, diễn viên, MC Quyền Linh cho biết: "Ấu dâm là vấn đề nổi cộm nhưng bấy lâu nay chưa được lên tiếng mạnh mẽ để trẻ em được bảo vệ tốt nhất.

Quyền Linh: Khi hai con gái lên 6, 7 tuổi, tôi dạy tránh xa người không quen biết!  - Ảnh 1.

Quyền Linh và bà xã đã chủ động nhắc nhở con cái về việc tránh xa người lạ trong mọi trường hợp.

Tôi thấy hiện tại có nhiều gia đình vì cơm áo gạo tiền, họ chỉ suốt ngày lo cho công việc rồi giao con trẻ cho người giúp việc, nhà trường quản lý.

Từ những sự việc gây phẫn nộ cho xã hội, tôi khuyên các bậc cha mẹ hay quan tâm, dạy dỗ con cái nhiều hơn. Phải thường xuyên hướng dẫn con em cách phòng tránh những đội tượng xấu bên cạnh việc mở mang kiến thức tâm sinh lý cho trẻ.

Ngày xưa mọi người cứ quan điểm là sẽ "vẽ đường cho hươu chạy" khi chia sẻ với con cái về vấn đề tâm sinh lý. Nhưng thời đại này, tôi thấy việc đó là quan trọng và cần phải cho con em mình hiểu rõ được điều đó.

Bản thân tôi có 2 cô con gái đang ở độ tuổi 9 và 11 tuổi. Ngay từ khi các cháu lên 6,7 tuổi, cả tôi và bà xã đã chủ động dạy dỗ các con biết cách tránh xa những người không quen biết. 

Tôi luôn nhắc nhở các con không bao giờ được tiếp xúc hay nhận kẹo, bánh... của bất kì một ai không phải người thân của mình.

Quyền Linh: Khi hai con gái lên 6, 7 tuổi, tôi dạy tránh xa người không quen biết!  - Ảnh 2.

Quyền Linh nhấn mạnh việc bảo vệ con cái là trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ chứ không phải việc giao phó cho nhà trường, người giúp việc.

Thậm chí, những trường hợp trẻ em bị bạo hành, ấu dâm được đăng tải trên mạng hoặc những tiểu phẩm giả định trên sân khấu tôi đều kể, cho các con xem lại rồi sau đó phân tích kĩ lưỡng để các cháu có thể nhận biết, phòng tránh sau này.

Tôi xin nhấn mạnh, chính chúng ta phải bảo vệ con em của mình chứ không phải chỉ giao cho nhà trường, người giúp việc... rồi có sự việc gì xảy ra lại ân hận.

Mọi gia đình hãy kết hợp với nhà trường, cộng đồng xã hội để nâng cao các biện pháp bảo vệ con em".

Ngoài ý kiến của diễn viên, MC Quyền Linh, trên mạng xã hội cũng nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm của mình về vấn nạn ấu dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại