*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hà Nội vừa công bố bản Quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm, vẽ nên một tương lai chưa từng có: Một thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại".
Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 12/12/2024, Hà Nội dự kiến thành lập 6 quận/thành phố.
HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Đề án Nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thủ đô. Dự kiến, kinh phí triển khai Đề án hơn 26 nghìn tỷ đồng, được thực hiện qua 2 giai đoạn.
Dự kiến, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ Đề án (cả 2 giai đoạn) khoảng 26.341,45 tỷ đồng. Đại biểu đề nghị UBND Thành phố Hà Nội, tiếp tục rà soát để đảm bảo triển khai những nội dung liên quan đến đầu tư được nêu trong Quy hoạch Thủ đô và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô.
Thường xuyên ùn tắc với hơn 8 triệu phương tiện, vì vậy thành phố này quyết chi 40 tỷ USD để xây dựng mạng lưới đường sắt đô thị dài 550km.
Bộ Chính trị mới đây đã ra kết luận về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, trong đó có nội dung về Dự án đường sắt tốc độ cao 70 tỷ USD.
"Thống nhất về sự cần thiết bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; đồng thời, nghiên cứu thành lập sân bay thứ hai. Tuy nhiên, cần nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng về sự phù hợp, các tác động đến kinh tế - xã hội của Thủ đô và các địa phương lân cận để xác định địa điểm đặt sân bay thứ hai", kết luận của Bộ Chính trị nêu.
Hà Nội đang đề xuất Bộ Quốc phòng chuyển sân bay Hoà Lạc thành sân bay lưỡng dụng, vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, vừa phục vụ khai thác dân dụng.
Thành phố phía Bắc được định hướng chức năng đô thị dịch vụ, hội nhập quốc tế gắn với Cảng Hàng không cửa ngõ quốc tế Nội Bài.
Công trình đập tràn lần đầu tiên được xây dựng trên sông Hồng để tạo dòng chảy tự nhiên phục hồi con sông hơn 2000 năm tuổi của Hà Nội.
Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được HĐND thành phố thông qua, đô thị của Hà Nội sẽ quay mặt ra sông Hồng. Hai bên sông sẽ xây dựng con đường di sản văn hóa, tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, giới thiệu cảnh quan đất nước, hình ảnh các vùng miền để phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng...
Trong Quy hoạch Thủ đô, thành phố đề xuất hệ thống đô thị Hà Nội đến 2030 và tầm nhìn 2050 sẽ tổ chức theo mô hình đô thị trung tâm, các trục đô thị hướng tâm, các chùm đô thị là trung tâm vùng và tiểu vùng kết nối với đô thị trung tâm.
Tâm điểm