Quy định không cấm tài xế dùng tiền lẻ qua trạm

NHIỆT BĂNG |

Liên quan việc trạm thu phí BOT Ninh An có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa xem xét xử lý việc tài xế đưa tiền mệnh giá nhỏ qua trạm thu phí này, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Đó là văn bản mang ý chí của chủ đầu tư, không phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật".

Trong văn bản kiến nghị vào ngày 1.12, trạm thu phí BOT Ninh An cho rằng "tài xế cố tình đưa chậm từng tờ tiền", "sử dụng tiền mệnh giá nhỏ để mua vé đường bộ tại Trạm thu phí Ninh An gây cản trở và ách tắc giao thông".

"Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa không thể chấp nhận kiến nghị của văn bản này" - luật sư Quynh nói và cho biết, các loại tiền lẻ dù mệnh giá lớn hay nhỏ theo quy định đều được phép lưu thông thì đương nhiên, không có việc sử dụng tiền lẻ là vi phạm pháp luật. Vì vậy, các tài xế có quyền sử dụng tiền lẻ qua trạm.

"Không có chứng cứ nào để buộc tội một giao dịch dân sự. Đó là sự sòng phẳng trong giao dịch. Nếu cho rằng hành động đưa tiền lẻ gây kích động là cực đoan".

Luật sư Quynh ví dụ như ở trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang), cơ quan chức năng mời một số đối tượng là tài xế đưa tiền lẻ lên làm việc. Sau khi xem xét, họ được cho về vì không có chứng cứ gì buộc tội được.

Theo luật sư Quynh, việc người dân đưa tiền lẻ qua trạm là vì họ không tâm phục khẩu phục vấn đề đi đường ngắn nhưng thu phí cao. Chủ trương BOT là đúng, nhưng trong quá trình thực hiện có nhiều biến tướng, thiếu minh bạch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại