Ý: Cựu Thủ tướng từng là 'Hoàng tử bóng tối' qua đời

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Ông Giulio Andreotti, một trong những nhân vật chính trị nổi bật nhất của thời hậu chiến Ý, đã qua đời ở tuổi 94 sau một cơn đau tim.

 'Hoàng tử bóng tối' của Ý qua đời ở tuổi 94
 

Ông Andreotti từng 7 lần giữ vị trí Thủ tướng Ý từ năm 1972 đến năm 1992. Ông đã lãnh Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, Đảng thống trị nền chính trị Ý trong nhiều thập kỷ. Song trong những năm sau này, ông liên tục bị cáo buộc tham nhũng và bí mật liên kết với Mafia. 

Cũng chính vì những hoạt động bí mật của mình, ông từng được biết tới với biệt danh 'Beelzebub' (Hoàng tử bóng tối).

Thị trưởng Rome Gianni Alemanno đã gọi ông Andreotti là “chính trị gia điển hình nhất” trong lịch sử Ý gần đây. Trong khi đó, cựu thủ tướng Ý Massimo D'Alema cho rằng ông Andreotti là “nhân vật gây tranh cãi lớn…vì quan điểm về quyền lực của mình”.

Ngoài 7 lần làm Thủ tướng, ông đã 23 lần giữ chức bộ trưởng, trong đó có 7 lần làm thủ tướng, 5 lần làm Bộ trưởng Ngoại giao, và 8 lần làm Bộ trưởng Quốc phòng. 

Theo BBC, mặc dù được biết tới với biệt danh 'Beelzebub' (Hoảng tử bóng tối), song ông cũng là một người Công giáo nhiệt thành và là người thân tín nhiều năm giáo hoàng. Ông đã viết 12 cuốn sách, sau này trở thành chủ đề cho bộ phim II Divo rất thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại