'Hành trình' ngồi tù oan của một nghi phạm giết người, hiếp dâm

Một người nông dân ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) ngồi tù oan ức suốt 12 năm với án tử hình về tội giết người rồi hiếp dâm.


	Bên ngoài trụ sở một tòa án tối cao ở Trung Quốc.

Bên ngoài trụ sở một tòa án tối cao ở Trung Quốc.

Vụ ngồi tù oan của ông nông dân tên Li Huailiang làm chấn động dư luận Trung Quốc trong tuần qua, sau khi một tài liệu từ tòa án huyện Diệp (thuộc thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam) được phát tán trên mạng, trang tin Sina dẫn lại nguồn từ tờ Bắc Kinh Thời báo.

Tài liệu này giống như “giấy đảm bảo án tử hình”, một "thỏa thuận" giữa cha mẹ của nạn nhân (bị giết rồi hiếp dâm) và tòa án tỉnh Hà Nam để đảm bảo ông Li phải lãnh án tử hình, theo Bắc Kinh Thời báo.

Vụ hiếp dâm giết người này xảy ra vào buổi chiều ngày 2.8.2001. Cô bé Guo Xiaohong mới 13 tuổi ra khỏi nhà và sau đó không bao giờ quay trở lại.

Hai ngày sau, người ta phát hiện thi thể không áo quần của cô bé. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã giết chết rồi hiếp dâm Guo, sau đó ném xác nạn nhân xuống sông.

Kết quả cuộc điều tra phát hiện ông nông dân Li sống cùng làng với cô bé đã từng đến hiện trường vụ án, và cảnh sát đã bắt giữ ông này vào ngày 7.8.2001.

Sau ba năm bị giam giữ, đến ngày 19.9.2003, một tòa án ở huyện Diệp tuyên án ông Li 12 năm tù giam và buộc ông này bồi thường 3.000 nhân dân tệ (tương đương 486 USD).

Nhưng đến tháng 12.2003, Tòa án thành phố Bình Đỉnh Sơn lật ngược bản án của tòa án huyện Diệp, cho rằng các chứng cứ buộc tội ông Li không rõ ràng và không có căn cứ, đề nghị xét xử lại.

Đến tháng 5.2004 (tức là sau thời điểm xuất hiện "giấy đảm bảo tử hình" nêu trên), tòa án huyện Diệp xử lại và ông Li lãnh thêm án tử hình.

Đến năm 2005, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Hải Nam đề nghị tòa án huyện Diệp xét xử lại vụ ông Li, nhưng ông vẫn không thể thoát án tử hình.

Kể từ năm 2005, ông Li vẫn bị giam giữ và bị tòa án từ cấp huyện, đến thành phố, rồi cấp tỉnh lôi ra xử đi xử lại, vẫn không thoát án tử hình.

Mãi cho đến ngày 22.4.2013, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Hà Nam đem vụ án này xét xử trở lại.

Theo Bắc Kinh Thời báo, ông Li nói trước tòa cảnh sát địa phương nhiều lần dùng dây xích đánh đập để ép ông nhận tội.

Luật sư của ông Li cho biết mẫu máu phát hiện tại hiện trường vụ giết người và hiếp dâm thuộc nhóm O, nhóm máu nạn nhân là A, và ông Li thuộc nhóm máu AB.

Vị luật sư cũng cho hay vết chân của hung thủ được phát hiện ở hiện trường, nhỏ hơn bàn chân của ông Li.

Theo Bắc Kinh Thời báo, tòa đã tuyên ông Li vô tội và phóng thích ngay lập tức tại tòa, sau 12 năm tù ngồi tù oan , bị tuyên án tử hình và bị xét xử nhiều lần.

Tuy nhiên, tờ Bắc Kinh Thời báo không nói rõ cảnh sát có tìm được thủ phạm của vụ án hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại