Vụ Su-24: Chính phủ Erdogan "phủi tay", đổ lỗi cho Không quân?

Hải Võ |

Nhiều tài khoản mạng xã hội vận hành bởi các bên ủng hộ đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu công kích người đứng đầu không quân nước này về vụ Su-24.

Theo Sputnik News (Nga), các tài khoản trên mạng xã hội Twitter thuộc về những cá nhân, tập thể ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đổ lỗi cho Tư lệnh Không quân Abidin Unal vì vụ Su-24 Nga bị bắn hạ hôm 24/11.

Tờ Sozcu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, mặc dù các thành viên chính phủ nước này đã nhanh chóng nhận trách nhiệm ngay sau vụ bắn rơi chiếc máy bay ném bom của Nga, nhưng đến nay thì ông Erdogan và các đồng minh lại đang tìm cách tách mình khỏi vụ việc.


Những hình ảnh được cho là chỉ trích Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Abidin Unal vì đã chỉ đạo bắn rơi Su-24 Nga. Ảnh: Twitter

Những hình ảnh được cho là chỉ trích Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Abidin Unal vì đã chỉ đạo bắn rơi Su-24 Nga. Ảnh: Twitter

Sozcu cho hay, các tài khoản Twitter nói trên đã liên tục đăng tải những lời công kích đối với Tư lệnh Unal, bao gồm việc đòi ông này từ chức.

Trong bài báo của mình, hãng Sputnik cũng đăng tải hình ảnh các thông tin chỉ trích ông Unal phải chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi Su-24 Nga. Những tài khoản được cho là "thân chính phủ Erdogan" thậm chí còn gọi ông này là "kẻ phản bội".

AKP là đảng được Tổng thống Erdogan thành lập vào năm 2001 và lãnh đạo đương nhiệm là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại