Erdogan: "Nga đừng điều tra hộp đen Su-24 làm gì cho mất công"

Quang Huy |

Tuyên bố trên được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Arab al-Jazeera.

Theo đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, chính phủ Nga chẳng cần bắt tay vào giải mã hộp đen của chiếc Su-24 bị bắn rơi làm gì, vì chắc chắn nó đã vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan nhấn mạnh, các dữ liệu về định vị do NATO thực hiện đã khẳng định chắc chắn điều này.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, việc giải mã hộp đen khó có thể chứng minh Nga đã đúng trong cuộc xung đột xảy ra cách đây không lâu, bởi NATO có những dữ liệu và chứng cứ cho rằng dù Su-24 vô tình hay cố ý, thì chắc chắn chiến đấu cơ này đã bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga có thể không cần phải tiến hành điều tra. Tổ bay đã vi phạm không phận, sau đó nhận được 5 lời cảnh báo trong vòng 10 phút, và chỉ sau đó nó mới bị bắn hạ”, ông Erdogan nhấn mạnh quan điểm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhắc nhở rằng chính quyền nước này hồi tháng 10/2015 đã từng cảnh báo Nga về dự định sẽ bắn hạ các máy bay vi phạm không phận.

Ông Erdogan cho biết thêm rằng kể cả sau tuyên bố cảnh báo của mình Thổ Nhĩ Kỳ có thời điểm còn nhắm mắt trước những vi phạm này.

Dự kiến, Moscow sẽ tiến hành điều tra hộp đen Su-24 cùng các chuyên gia quốc tế, trong đó có một bộ phận chuyên gia người Anh, một nước thành viên NATO.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại