Vấn đề Ukraine: "Sóng ngầm" dữ dội Obama - Merkel

Đức Huy |

Tuy cùng chung lập trường trong nhiều vấn đề, nhưng theo USA Today, điểm bất đồng mấu chốt giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Đức vẫn chưa thể được hòa giải trong cuộc họp mặt sáng nay (9/2).

Trong cuộc họp báo sáng 9/2 (giờ địa phương) cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc trang bị vũ khí sát thương cho quân đội chính phủ Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc họp mặt giữa lãnh đạo hai nước Mỹ - Đức tại Nhà Trắng. Tại đây, ông Obama và bà Merkel đều khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Hai nhà lãnh đạo cũng tán thành việc giải quyết các vấn đề Ukraine bằng biện pháp hòa bình vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với chính quyền hai nước.

Tuy nhiên, theo tờ USA Today, khi tính đến một "phương án B" giả sử việc đàm phán tái thiết hòa bình tiếp tục thất bại, Tổng thống Obama và Thủ tướng Merkel vẫn đang bất đồng quan điểm.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sáng 9/2 (giờ địa phương). Ảnh: AP.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng sáng 9/2 (giờ địa phương). Ảnh: AFP.

Về phần mình, dù chưa có tuyên bố chính thức, ông Obama vẫn không loại trừ khả năng trong tương lai sẽ có những hỗ trợ về mặt quân sự cho lực lượng quân đội chính phủ Ukraine nhằm chống lại quân ly khai.

"Chúng tôi vẫn đang xem xét khả năng trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine", Tổng thống Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, bà Merkel không tán thành với phương án này.

"Từ trước đến nay tôi vẫn nói rằng tôi không nghĩ biện pháp quân sự sẽ giải quyết được vấn đề hiện nay ở Ukraine, mà thay vào đó chúng ta cần tập trung vào một biện pháp ngoại giao", Thủ tướng Đức phát biểu.

Kể cả khi biện pháp ngoại giao không đem lại kết quả dù đã huy động mọi nguồn lực, bà Merkel vẫn cho rằng Mỹ và châu Âu cần tiếp tục ngồi lại và tính toán những nước đi phi quân sự khác.

Theo tờ USA Today, có thể coi chuyến thăm Washington vừa rồi của bà Merkel là một động thái nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Obama nghĩ lại về việc trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine và thay vào đó tập trung vào các biện pháp hòa bình.

Tuy nhiên, với việc ông Obama tiếp tục khẳng định hỗ trợ quân sự cho Ukraine vẫn là một giải pháp mà Washington đang tính đến, nhiều khả năng nỗ lực của bà Merkel sẽ không đem lại kết quả.

Vấn đề này dự kiến sẽ được bà Merkel mang tới bàn đàm phán trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Minsk vào thứ Tư (11/2) tới, với sự tham gia của lãnh đạo các nước Pháp, Nga, và Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại