Nga giận sôi máu vì tuyên bố "Ukraine có thể chinh phạt toàn Nga"

My Lan |

Cựu Tổng thống Gruzia đã có một tuyên bố thổi bùng lên sự giận dữ của các quan chức Nga.

Báo Nga The Moscow Times cho hay, trên kênh truyền hình 24 TV của Ukraine hôm 7/2, cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili đã tuyên bố rằng, quân đội Ukraine "có thể chinh phạt toàn Nga".

Theo ông này, các quan chức Gruzia làm việc với quân đội Ukraine ca ngợi "binh sĩ Ukraine là một trong những đội quân đang có tinh thần tốt nhất trên thế giới".

"Nếu bạn cho họ những kiến thức cần thiết, kĩ năng và vũ khí, họ có thể chinh phạt toàn Nga".

Ông Saakashvili ngay lập tức đã phải nhận lại "gạch đá" từ giới chức Nga vì phát biểu trên.

Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, trên Instagram của mình, đã không ngần ngại gọi ông Saakashvili là "kẻ ngốc".

Trên Twitter của mình, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng mắng thậm tệ cựu Tổng thống Gruzia "sinh ra đã là một kẻ ngốc và chết đi vẫn sẽ như vậy".

Phát ngôn viên Uỷ ban Điều tra liên bang Nga Vladimir Markin thì mô tả "Saakashvili là một tên hề nhai cà vạt của chính mình trong bữa tiệc tập thể".

Sở dĩ ông Markin nói như vậy là nhằm ám chỉ tới sự kiện đầy tai tiếng, khi ông Saakashvili lo lắng tới mức cắn cà vạt trước khi ghi hình cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2008.

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 7/2, cựu Tổng thống Gruzia đã dẫn ra nguồn tin của "các quan chức Gruzia" giấu tên cho biết, Mỹ "đã sẵn sàng để cung cấp máy bay không người lái và pháo binh (cho Ukraine)".

Tại Mỹ, Tổng thống Obama dường như vẫn lưỡng lự trước việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong khi nhiều nghị sĩ đã kêu gọi Mỹ cần phải có động thái như vậy.

Mặc dù chưa chính thức nhậm chức, song ông Ashton Carter - người được chọn nắm giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, cũng nghiêng về quan điểm ủng hộ vũ trang cho Ukraine.

Thượng nghị sĩ John McCain thậm chí còn tuyên bố, các nhà lập pháp Mỹ đang viết dự luật về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngay cả khi biện pháp này không được ông chủ Nhà Trắng ủng hộ.

---

Mời quý độc giả đón đọc toàn bộ thông tin thời sự cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine TẠI ĐÂY

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại