Ukraine xây những gì cho hệ thống tường chắn ở biên giới với Nga?

Theo lệnh của Tổng thống Ukraine, hôm 10/9, lực lượng lính biên phòng đã bắt đầu xây một "bức tường" sát biên giới với Nga, Itar-Tass dẫn nguồn tin quân sự tại miền Đông.

Theo lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko, hôm 10/9, lực lượng lính biên phòng Ukraine đã bắt đầu xây một "bức tường" sát biên giới với Nga, Itar-Tass dẫn nguồn tin quân sự tại miền đông Ukraine.

Hệ thống công sự này gồm hai lớp phòng thủ. Theo đó, các lực lượng biên phòng Ukraine đang tiến hành đào khoảng 1.500 km kênh mương và lối đi, cùng hơn 8.000 đường hào dành cho xe cộ, 4.000 hầm trú ẩn và xây 60 km rào chắn có khả năng chịu được sức nổ.

Trước đó, hôm 5/9, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết chính phủ nước này đã chuẩn bị một bản kế hoạch mang tên "Bức tường" nhằm xây hệ thống công sự bảo vệ khu vực biên giới quốc gia. Đường biên giới giữa Ukraine và Nga có chiều dài lên tới 2.295 km.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ được triển khai tại khu vực biên giới bên ngoài vùng chiến sự ở miền đông bao gồm Chernigov, Sumy, Kharkiv và phía bắc Luhansk. Theo một quan chức biên phòng cấp cao Ukraine, khi bản kế hoạch được đệ trình, khu vực biên giới giữa Ukraine và Nga cần phải được đóng cửa ngay lập tức. 

Bước đầu, Ukraine sẽ cho đào các đường hào rộng 4 m và sâu 2 m đồng thời trang bị hệ thống điện tử giám sát. Ngay cả những đường biên giới dưới biển cũng đang được lên kế hoạch lắp đặt hệ thống giám sát điện tử toàn diện. 

Mặc dù, Kiev đã chuẩn bị đủ ngân sách để triển khai giai đoạn đầu song theo ông Yatsenyuk, chính phủ Ukraine vẫn sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ tài chính để hoàn thành dự án. 

Tuy nhiên, một nghị sĩ Nga cho rằng Ukraine nên xây những chiếc cầu nối thay vì bức tường ngăn cách và hào rãnh giữa khu vực biên giới với Nga. 

"Tuyên bố của ông Yatsenyuk về việc xây dựng một đường hào phòng vệ hay một bức tường ngăn cách được xem là một động thái mang tính lịch sử không thể chấp nhận được của chính phủ Kiev. Hành động này đã đi ngược lại với mục tiêu của bản kế hoạch hòa bình do Tổng thống Nga đề xuất", Itar-Tass dẫn lời ông Yuri Vorobyov, phó chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga phát biểu hôm 11/9. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại