Nga: Quân chính phủ Ukraine ‘lộng hành’ phạm tội tại miền Đông

Tổ chức Ân xá quốc tế xác nhận tiểu đoàn Aidar thuộc quân chính phủ Ukraine đã phạm hàng loạt tội ác chiến tranh như ngược đãi,hành hình và bắt cóc tống tiền tại thành phố Lugansk.

RT dẫn lời Ủy viên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Nga, Konstantin Dolgov cho hay: “Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) đã chỉ ra một số tội ác chiến tranh của tiểu đoàn Aidar như lạm dụng, bắt cóc, giam giữ trái phép, ngược đãi, trộm cắp, tống tiền, hành hung và giết người”. 

Theo đó, Bộ Ngoại giao Nga một lần nữa kêu gọi các cơ quan nhân quyền quốc tế bao gồm AI chú ý nhiều hơn đến những vi phạm nhân quyền quy mô lớn trong “chiến dịch chống khủng bố” mà Kiev đang tiến hành tại miền Đông Ukraine. 

"Mọi tội ác bao gồm trận chiến đẫm máu tại Odesa hồi tháng Năm cần được điều tra một cách công bằng dưới sự kiểm soát có hiệu quả của tổ chức quốc tế và những người phạm tội phải ra tòa”, ông Dolgov chia sẻ. 

Trong khi đó, Tổng thư ký AI Salil Shetty đã hối thúc tiến hành một cuộc điều tra về những vụ nã pháo tại miền Đông Ukraine. 

“Chúng tôi đề nghị các bên tham chiến ngăn chặn lực lượng của mình phạm phải tội ác chiến tranh và nhân quyền cũng như dồn sức bảo vệ công dân và tính mạng quân nhân”, ông Shetty nói. 

Hôm  8/9, trong bản báo cáo mang tựa đề: “Ukraine: Lạm dụng và tội ác chiến tranh của tiểu đoàn Aidar tại phía bắc thành phố Lugansk”,  AI viết: “Các thành viên của tiểu đoàn Aidar hoạt động tại khu vực phía bắc thành phố Lugansk, đã tham gia vào những hành động lạm dụng rộng rãi như bắt cóc, giam giữ trái phép, ngược đãi, trộm cắp, tống tiền, hành hung và cả giết người. Họ thực hiện những hành vi này mà không bị giám sát và cảnh sát địa phương cũng không sẵn lòng hoặc không dám tố cáo tội ác. Do đó, cả kẻ gây tội và chỉ huy tiểu đoàn đều phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc gia và quốc tế”.

“Tiểu đoàn Aidar đã bắt cóc những người đàn ông địa phương bao gồm doanh nhân và nông dân khi cáo buộc họ là lực lượng hợp tác với phe ly khai, sau đó giam giữ họ trong những trại giam tạm thời. Những người này thường bị đánh đập ngay khi bị bắt hoặc trong quá trình thẩm vấn cũng như phải nộp tiền phạt mới được thả tự do. Các thành viên trong tiểu đoàn Aidar còn trấn lột nhiều tài sản có giá trị như tiền mặt, ô tô, điện thoại của những người bị bắt giam”, báo cáo của AI nhấn mạnh. 

Hồi đầu năm nay, các lực lượng tình nguyện ủng hộ chính phủ Ukraine đã lần lượt được thành lập tại Kiev nhằm giúp Bộ Nội vụ Ukraine trấn áp phe ly khai miền Đông và giành lại quyền kiểm soát an ninh. 

Theo AI, tiểu đoàn Aidar là một trong hơn 30 tiểu đoàn “lính đánh thuê” cho chính phủ Ukraine và được hình thành khi Kiev triển khai chiến dịch "chống khủng bố" tại khu vực miền Đông. 

RIA Novosti đưa tin hiện nay, văn phòng Tổng công tố Ukraine cũng đang tiến hành một cuộc điều tra về những tội ác mà các tiểu đoàn tình nguyện ủng hộ chính phủ gây ra tại khu vực miền Đông nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại