Ukraine trước bước ngoặt lớn: 1 tỷ USD, vũ khí sát thương từ Mỹ

Hải Võ - Đức Huy |

Theo nội dung bản dự luật mới nhất được các nghị sĩ Hạ viện Mỹ thông qua, nước này sẽ chi ra 1 tỷ USD ngân sách cho việc cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine.

The New York Times ngày 11/2 đưa tin, Hạ viện Mỹ vừa đề xuất dự luật mới cho phép viện trợ quân sự và vũ khí sát thương cho Ukraine cho tới năm 2017.

Dự luật này cho phép Bộ trưởng Quốc phòng phối hợp cùng Ngoại trưởng để cung cấp các gói viện trợ cho quân đội và lực lượng an ninh quốc gia Ukraine, bao gồm trang thiết bị huấn luyện, vũ khí sát thương, hỗ trợ hậu cần, vật tư và dịch vụ, cho tới 30/9/2017.

Ngoài ra, dự luật cũng cho biết khoản ngân sách để thực hiện các hạng mục theo quy định là 1 tỉ USD. Các khoản chi được ủy quyền sẽ có hiệu lực tới ngày 30/9/2017.

Dự luật này được nghị sĩ Adam Smith và Mac Thornberry - các thành viên Ủy ban quân sự Hạ viện Mỹ đưa ra với mục đích hỗ trợ Ukraine "bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước các thế lực bên ngoài".

Cụ thể, dự luật này sẽ bảo vệ người dân Ukraine "trước các cuộc tấn công của lực lượng ly khai miền Đông".

Đề xuất của Hạ viện Mỹ cũng bao gồm lời kêu gọi đàm phán để "kết thúc xung đột" tại Ukraine.

Mac Thornberry (trái) và Adam Smith, hai Hạ nghị sĩ đưa ra dự luật cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.
Mac Thornberry (trái) và Adam Smith, hai Hạ nghị sĩ đưa ra dự luật cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Cũng theo phương án trên, "không quá 10% ngân sách sẽ được phép duyệt chi cho tới không quá 15 ngày" sau khi các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Mỹ nộp báo cáo chi tiết về kế hoạch viện trợ cho Ukraine.

Bản kế hoạch của các Bộ trưởng sẽ bao gồm thông tin cụ thể về việc huấn luyện, trang thiết bị, số lượng lính Mỹ tham gia chương trình và các địa điểm huấn luyện.

Hạ nghị sĩ Smith cho rằng dự luật này cụ thể hơn nhiều so với bộ luật Ủng hộ Tự do cho Ukraine được phê chuẩn năm 2014

"Dự luật này nói rõ, chính quyền Tổng thống Obama cần viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine, trong khi ở bộ luật trước đó điều này không được nói rõ, dẫn đến việc Ukraine chỉ được hỗ trợ phi quân sự", ông Smith phát biểu.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Hạ Viện, ông Thornberry, tin rằng dự luật này khi trình lên Thượng viện sẽ nhận được sự ủng hộ của cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ.

"Tôi không nhận thấy bất kì sự phản đối nào", ông Thornberry phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ ba (10/2) vừa qua.

Ông cũng cho biết, con số 1 tỉ USD mà Mỹ sẽ viện trợ cho Ukraine nếu dự luật này được thông qua xuất phát từ một bản báo cáo gần đây của viện chính sách, do các cựu quan chức chính quyền ông Obama cùng 2 cựu Tổng tư lệnh Đồng minh NATO soạn thảo.

"Viện trợ vũ khí cho Ukraine là một ý kiến được đồng tình ở cả trong lẫn ngoài Quốc hội Mỹ", ông Thornberry nói thêm.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật vào tháng 12/2014, cho phép chính quyền Mỹ chi 350 triệu USD viện trợ vũ khí cho quân đội Ukraine. Tổng thống Obama đã đặt bút phê chuẩn dự luật này, song vẫn chưa thi hành mà mới chỉ viện trợ phi quân sự cho Ukraine.

Đến nay, ông Obama vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng trong việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại