Ukraine siết chặt an ninh tại các cơ sở hạt nhân

Ukraine là nơi đặt nhiều cơ sở hạt nhân trong thời kỳ Liên Xô trước đây nên vấn đề an ninh hạt nhân ở nước này khi xảy ra trường hợp chiến tranh là điều cần được tính đến.

Theo AFP, Đại sứ Ukraine tại Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ihor Prokopchuk, cho biết Ukraine đang tăng cường các biện pháp an ninh tại các nhà máy điện hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại nước này vẫn hiện hữu.

Trong thư gửi Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano mà AFP có được ngày 5/3, ông Prokopchuk nói: "Giới chức có thẩm quyền ở Ukraine hết sức nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh tổng thể, gồm cả tăng cường bảo vệ hiện trạng của 15 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động tại 4 địa điểm ở Ukraine."

Ukraine là nơi đặt nhiều cơ sở hạt nhân trong thời kỳ Liên Xô trước đây nên vấn đề an ninh hạt nhân ở nước này khi xảy ra trường hợp chiến tranh là điều cần được tính đến.

Trong thư, ông Prokopchuk cũng hối thúc Tổng Giám đốc IAEA Amano "khẩn trương đề cấp vấn đề an ninh hạt nhân (của Ukraine) với giới chức Liên bang Nga"./.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại