Ukraine ngán sợ Nga, cảnh báo trận chiến tổng lực toàn châu Âu

Bích Ngọc |

Quốc hội Ukraine hôm 15.1 bỏ phiếu thông qua tái tổ chức lực lượng quân sự ở mặt trận và khôi phục một phần quy định đi lính bắt buộc, sau khi một quan chức an ninh cấp cao nói Ukraine ngán sợ Nga, báo động nguy cơ một trận chiến tổng lực toàn châu Âu.

Thư ký Oleksander Turchynov của Hội đồng An ninh - quốc phòng Ukraine nói tại quốc hội về nỗi ngán sợ Nga:

Quân Nga hỗ trợ phe ly khai đã tăng cường hoạt động quân sự ở miền đông.

Đang có 8.500 quân chính quy Nga triển khai ở đông Ukraine, và có hai kịch bản chính cho các sự kiện tương lai:

“Kịch bản 1: địch nối lại hoạt động quân sự tầm cỡ lớn và tấn công, có sự hỗ trợ tích cực của quân Liên bang Nga, điều có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực trên toàn châu lục.

Kịch bản 2 là Nga toan tính ngăn chặn tình hình ổn định của Ukraine, chuyển cuộc xung đột vũ trang thành đối đầu dài hạn, trong khi phá mòn nền kinh tế, quân sự, tinh thần và tâm lý của Ukraine, tạo ra những điều kiện cần thiết để thực hiện mục tiêu của Nga: phá tan nhà nước độc lập Ukraine”.

Turchynov nói khoảng 53.000 quân Nga sẵn sàng chiến đấu cùng hỏa lực đáng kể đã được triển khai ở phía đông biên giới Ukraine-Nga.

Lực lượng này còn có hơn 300 xe tăng, hơn 1.800 xe bọc thép, hơn 750 cỗ pháo và dàn phóng rocket, 360 chiến đấu cơ và trực thăng tấn công.

Còn quân ly khai thì có 542 xe tăng 990 xe bọc thép, gần 694 hệ thống pháo và dàn phóng rocket, 4 đơn vị phản ứng nhanh, 57 hệ thống tên lửa đất đối không.

Quốc hội Ukraine ủng hộ một sắc lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko: tổng động viên, thay quân đã đóng lâu tại mặt trận và đưa 100.000 cựu quân nhân có kinh nghiệm chiến trường từ lực lượng dự bị vào, đồng thời khôi phục quy định đi lính bắt buộc một phần.

Quốc hội cũng thông qua việc tăng tuổi đi lính bắt buộc từ 25 lên 27.

Năm 2013, Ukraine đã hủy luật nghĩa vụ quân sự, trước cuộc lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2.2014, điều dẫn đến cuộc xung đột giữa Ukraine, phương Tây với Nga.

Ông Turchyanov nói: “Rất cần củng cố khả năng chiến đấu của quân đội ta lên mức có thể bảo đảm một phản ứng thích đáng với những đe dọa an ninh quốc gia từ sự khiêu khích tiếp diễn của Nga”.

Trước việc Nga động viên thanh niên đi lính, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trấn an đồng nhiệm Ukraine là Pavel Klimkin, rằng việc đưa quân đến gần biên giới chỉ là thực hiện quay vòng các đơn vị.

Ông cũng cảnh báo Ukraine chớ “quay lại các kịch bản quân sự”, và cuộc xung đột chỉ có thể giải quyết thông qua đối thoại.

Serbia thân Nga lâu nay, sắp nhậm chức chủ tịch Tổ chức an ninh-hợp tác châu Âu (OSCE) đã hứa sẽ là “trung giant rung thực” cho thương lượng hòa bình ở Ukraine, giữa Ukraine, Nga và “Cộng hòa nhân dân Donetsk” tự phong.

OSCE hiện có hàng trăm quan sát viên ở đông Ukraine.

Hôm 14.1, hai lính Ukraine chết, 4 lính khác bị thương khi các vị trí của Ukraine bị tấn công 129 lần, một kỷ lục trong năm nay, theo Turchynov.

Sự cảnh báo Nga tăng hoạt động quân sự cũng tiếp sau vụ pháo kích ngày 13.1 vào một xe buýt tại một chốt kiểm soát quân sự, khiến 12 dân thường thiệt mạng.

Kiev đổ trách nhiệm cho quân ly khai, nhưng phe này phủ nhận.

Đã có hơn 4.700 người chết trong cuộc nội chiến Ukraine. Phương tây và Ukraine nói có chứng cứ “không thể chối cãi” về sự can thiệp của quân đội Nga ở đông Ukraine, nhưng Moscow luôn phủ nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại