Ukraine muốn "thoát khỏi cái bóng Liên Xô" nhưng vẫn hòa khí với Nga

Người dân Ukraine sợ chiến tranh đang mong chờ sự ra đời của một quốc hội thân phương Tây vào hôm nay (26/10) để trao quyền chấm dứt xung đột cho ông Poroshenko song không muốn bất hòa thêm với Nga.

Cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên được quốc gia 46 triệu dân tổ chức kể từ sau khi làn sóng biểu tình đường phố bùng nổ tại Kiev hồi mùa đông năm ngoái buộc cựu Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovich phải chạy trốn khỏi đất nước đồng thời mở ra một chính phủ mới thân phương Tây do ông Petro Poroshenko điều hành.

Thỏa thuận liên kết EU là sự đoạn tuyệt với quá khứ Liên Xô "Thỏa thuận liên kết EU là sự đoạn tuyệt với quá khứ Liên Xô"

Ông Poroshenko thông báo Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine và Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua Thỏa thuận liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU).

Kết quả của cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm nay được xem là đang nghiêng về phía Tổng thống Poroshenko (49 tuổi), giúp ông này giành quyền lãnh đạo 450 ghế trong quốc hội Ukraine cũng như trao cơ hội theo đuổi những kế hoạch hòa bình tại miền đông Ukraine và cải cách sâu rộng như mong muốn của các đối tác thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trên truyền hình hôm 25/10, ông Poroshenko cho biết ông mong muốn đa số đại biểu quốc hội ủng hộ kế hoạch thân phương Tây và thoát khỏi cái bóng của Liên Xô cũ.

“Nếu như không có lực lượng chiếm đa số này trong quốc hội, chương trình của Tổng thống sẽ mãi chỉ nằm trên giấy tờ”, Reuters dẫn lời ông Poroshenko.

Với hy vọng thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Nga và ủng hộ mạnh mẽ gia nhập châu Âu, quốc hội mới của Ukraine sẽ trở thành một trong những cơ quan chính trị mang tư tưởng cực đoan nhất kể từ sau khi Ukraine giành được độc lập năm 1991.

Những tuyên bố về một đất nước Ukraine thống nhất cũng sẽ khiến mối quan hệ với Nga thêm phần căng thẳng. Trong khi, lâu nay, giới lãnh đạo Kiev đổ lỗi cho Moscow hỗ trợ phe ly khai miền đông trong cuộc chiến chống lại quân đội chính phủ, cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người và phá hủy nền kinh tế quốc gia.

Ngay cả, các cuộc tranh luận về giá bán khí đốt, một trong những nguyên nhân có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu sang các nước EU qua hệ thống đường ống dẫn chạy qua Ukraine, cũng chưa được giải quyết dứt điểm dù Tổng thống Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin từng tổ chức nhóm họp.

Ukraine: Putin đang mơ phục hưng Liên Xô Ukraine: Putin đang mơ "phục hưng Liên Xô"

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có giấc mơ phục hưng Liên Xô.

Sau lời cảnh báo của Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk về khả năng xảy ra các cuộc tấn công “khủng bố”, hơn 60.000 cảnh sát đã được huy động tới bảo vệ các điểm bỏ phiếu, ứng cử viên tranh cử và tòa nhà các đảng phái trên khắp đất nước Ukraine.

Cuộc bầu cử quốc hội Ukraine lần này có sự tham gia của 29 đảng phái chính trị dù chỉ một số ít sẽ giành được 5% số phiếu ủng hộ để đủ cơ hội chiếm ghế trong quốc hội.

Các điểm bỏ phiếu tại Ukraine sẽ mở cửa vào lúc 8h và kết thúc lúc 20h cùng ngày (giờ địa phương). Khoảng 2.000 quan sát viên quốc tế bao gồm 800 nhân viên thuộc Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu, đươc huy động giám sát các điểm bỏ phiếu.

Tuy nhiên, lực lượng ly khai miền đông Ukraine tại Donetsk và Luhansk đã phớt lờ cuộc bầu cử quốc hội và khẳng định họ sẽ tổ chức một cuộc bầu cử của riêng mình vào ngày 2/11 tới. Trong khi đó, Tổng thống Poroshenko và chính phủ phương Tây đã lên tiếng phản đối kế hoạch này và coi đây là hành động bất hợp pháp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại