Ukraine khoe đã tạo được 135 km “vực thẳm” chặn đứng xe tăng Nga

Anh Tú |

Lực lượng biên phòng Ukraine đang khẩn trương đào các mương hào chống xe tăng Nga dọc theo biên giới với nước láng giềng phía Đông. Cho đến nay, họ khoe đã đào được hơn 135,54 km đường hào.

"Theo tiến độ công việc ở khu vực biên giới Ukraine-Nga, chúng tôi đã đào 135,54 km kênh mương chống xe tăng Nga và xây dựng chướng ngại vật trên 86,42 km", người đứng đầu lực lượng biên phòng Ukraine Viktor Nazarenko cho biết tại một cuộc họp báo ở Kiev hôm thứ Sáu.

Một báo cáo công bố vào giữa tháng 10 cho biết Ukraine đã đào được 62 km hào chống tăng và 50 km chướng ngại vật khác đã được tạo ra trên biên giới Ukraine – Nga.

Ngoài ra, họ thiết lập 750 km biên giới an ninh với hào, rào và trạm kiểm soát

"Không có chuyện là công việc gia cố biên giới bắt đầu ở một điểm mà nó đang được thực hiện trên nhiều chỗ dọc theo toàn tuyến biên giới với Nga và khu vực giáp Crimea (Ukraine không coi Crimea là lãnh thổ của Nga nên nói thành 2 thực thể riêng biệt)", ông Nazarenko nói.

Ông Nazarenko cũng không quên nhắc nhở các phóng viên về kinh phí xây dựng dự án.

"Dự án Stina (còn gọi là dự án Wall) đã được chúng tôi đưa ra từ năm 2007 (thời tổng thống Cách mạng Cam Viktor Yushenko) và dự kiến sẽ xong sau 8 năm (nhưng bị gác lại dưới thời tổng thống Viktor Yanukovych)".

"Chương trình này có ngân sách 5,9 tỷ UAH (hiện 1 USD ăn 15 UAH). Tổng cộng đã giải ngân khoảng 2,2 tỷ UAH”

Theo ông Nazarenko, một kế hoạch triển khai các thiết bị bảo vệ dọc biên giới Ukraine-Nga và vùng lãnh thổ tiếp giáp với khu vực đang có hoạt động chống khủng bố (ám chỉ 2 tỉnh Donetsk và Luhansk) và Crimea đã được soạn thảo.

Chi phí trung bình của việc trang bị hệ thống bảo vệ trên một cây số biên giới, chưa bao gồm phí đất, tới gần 3,7 triệu UAH (250.000 USD).

"Kinh phí đã được giải ngân, bao gồm 108 triệu UAH vào ngày 21.10 và 127 triệu UAH vào 17.11".

"Ngân sách cũng được phân chia theo vùng: 95, 7 triệu UAH dùng ở biên giới Ukraine-Nga và biên giới hành chính với Crimea còn 139,9 triệu UAH cho biên giới vùng lãnh thổ tiếp giáp với khu hoạt động chống khủng bố", ông Nazarenko cho biết.

Kiểm soát chặt chẽ biên giới Ukraine-Nga là một bước quan trọng tiến tới thiết lập một chế độ miễn thị thực giữa Ukraine và EU, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk khẳng định trên truyền hình Ukraine hồi tháng 10.

Yatsenyuk nói các đối tác quốc tế đã giúp Kiev trong việc xây dựng công sự trên biên giới với Nga và họ hứa sẽ giúp khoảng 38,5 triệu USD. Cho đến giờ, Kiev đã nhận được 18 triệu USD.

Theo dự án, Ukraine sẽ tạo một hào rộng 4m và sâu 2m hoặc dựng rào sắt (tùy địa hình) dọc theo đường biên giới trên bộ dài 2.300 km với Nga. 

Còn trên biển, Kiev sẽ cài đặt hệ thống cảnh báo dọc trên biên giới biển giữa hai nước. Tổng chi phí của dự án là 66 triệu euro.

Kế hoạch này bị bà Yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng Ukraine chỉ trích mạnh mẽ. Bà cho rằng con số 66 triệu euro để xây công trình to như vậy là dối trá và cảnh báo "vạn lý trường thành Ukraine" chỉ làm kiệt quệ và thậm chí là sụp đổ nền kinh tế Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại