Ukraine: Dân làng chặn đoàn xe pháo của quân đội gần Lugansk

Người dân địa phương Raygorodka không cho phép quân đội Ukraine di chuyển và đã đặt xe của mình chặn trên đường đến trung tâm huyện.

Hôm nay, 16.4.2014, Itar-Tass đưa tin dân địa phương gần làng Raygorodka đã chặn một đoàn xe tăng, xe tải và lựu pháo của lính Ukraina đang trên đường di chuyển từ Kiev đến Lugansk. Làng Raygorodka (thuộc khu vực Novoaydarskogo) nằm cách Lugansk, Ukraine, 30 km.

Người dân địa phương Raygorodka nói chuyện với Andrei Kovalchuk - chỉ huy đoàn xe, nhưng người này đã từ chối giải thích mục đích cụ thể của việc chuyển quân này, chỉ khẳng định họ muốn bảo vệ đất nước chống lại "kẻ xâm lược từ bên ngoài" và đảm bảo sẽ không sử dụng vũ khí chống lại dân thường.

Dân làng tuyên bố đoàn xe sẽ không được vào Lugansk, yêu cầu lính hoặc giao nộp vũ khí của họ hoặc triệt thoái trở về vị trí triển khai. Tuyên bố với hãng tin NEWSRU.ua của Ukraine, các nhà hoạt động đã giải thích hành động của họ là "không muốn chiến tranh".

Có ít nhất 6 xe bọc thép và xe tải với 6 khẩu pháo trên con đường giữa các khu định cư Chastye và Raygorodka vào tối thứ Ba - 15.4.

Một sự cố tương tự đã diễn ra vào đêm hôm trước ở Lugansk. Trong thành phố Rovenky, người dân chặn lại 3 xe Kamaz chở súng máy và bắn tỉa của quân đội Ukraine. Đại diện của Lực lượng Tự vệ tuyên bố thu giữ số vũ khí này.

Vào đêm 15.3, người ta thấy một số đơn vị quân đội Ukraina ở vùng ngoại ô của thành phố Slavyansk và Kramatorsk của khu vực Donetsk. Các cơ quan chức chính phủ mới đã quyết định sử dụng quân đội sau khi những người ủng hộ liên bang hóa chiếm giữ các tòa nhà của cơ quan hành chính và cảnh sát địa phương trong một số thành phố Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại