Tướng Ukraine thẳng thừng: Hạ vũ khí hoặc bị tiêu diệt!

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một tướng lĩnh Ukraine lãnh đạo chiến dịch chống người biểu tình tại phía đông Ukraine đã đưa ra lời đe dọa những người chống đối chính phủ, yêu cầu họ hạ vũ khí.

Tướng Vasily Krutov, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) tuyên bố: "Họ (người biểu tình) cần phải được cảnh báo rằng nếu không hạ vũ khí thì sẽ bị tiêu diệt".

Ông Krutov, người mới được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc Trung tâm chống khủng bố của SBU, khẳng định rằng những người biểu tình được hàng nghìn binh sĩ của Tổng cục tình báo Quân đội Nga GRU hậu thuẫn.

Về phần mình, điện Kremlin phản bác rằng những cáo buộc từ Ukraine về sự hiện diện quân sự của Nga tại miền Đông Ukraine là điều "vô nghĩa". Ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của ông Putin khẳng định: "Không có lính Nga ở đó. Tổng thống và Thủ tướng đã nói về điều đó. Chúng tôi giật mình bởi sự thật rằng tất cả những tuyên bố từ phía Nga đều cố tình không được (phương Tây) lắng nghe".

Trong khi đó, theo RT, quân chính phủ Ukraine đã tiến hành tấn công quân sự nhằm vào người biểu tình tại miền Đông hôm 15/4. Nguồn tin từ những người biểu tình cho hay, có 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi binh sĩ Ukraine nổ súng vào sân bay ở thành phố Kramatorsk, vốn đang nằm dưới sự kiểm soát của người biểu tình.

Interfax dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết không có binh sĩ nào bị thương.

Tổng thống Ukraine tạm quyền Aleksandr Turchinov xác nhận các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát sân bay này.

Mời độc giả xem thêm Video máy bay của quân đội Ukraine tìm cách chiếm sân bay ở Kramatorsk:

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại