Ukraine "cầu cứu" LHQ, liên minh quân sự của... Nga đáp lời

Hải Võ |

Trong khi chính phủ Ukraine thúc đẩy các biện pháp kêu gọi triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Đông, thì liên minh quân sự với Nga là thành viên đã "đáp lời".

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS cho hay, Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) sẵn sàng gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu "những quyết định cần thiết" được thông qua - Tổng thư ký của liên minh quân sự này Nikolai Bordyuzha ngày 20/3 cho biết.

"Chúng tôi có tiềm năng trong việc gìn giữ hòa bình. Lực lượng gìn giữ hòa bình của chúng tôi thường xuyên trải qua những khóa đào tạo.

Trong trường hợp Liên Hợp Quốc thông qua quyết định về việc này, chúng tôi sẵn sàng điều động các đơn vị cụ thể" - Hãng thông tấn Belta của Belarus dẫn lời ông Bordyuzha.

Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO)

Tổng thư ký của liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) Nikolai Bordyuzha. Ảnh: RIA Novosti.

Tổng thư ký CSTO nhắc rằng, việc tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của bất kỳ quốc gia thành viên nào đều phải dựa trên quyết định của Hội đồng an ninh tập thể của CSTO.

Đồng thời, Nikolai Bordyuzha cũng bày tỏ quan điểm rằng các liên minh quân sự - chính trị như CSTO và NATO nên tránh can thiệp vào xung đột nội bộ của các nước không phải thành viên của họ.

"Tôi tin rằng việc này (can thiệp vào Ukraine) sẽ phản tác dụng" - Bordyuzha nói - "Những gì đang diễn ra ở Donbass là xung đột nội bộ của Ukraine và phải được giải quyết trước tiên bởi chính phủ Ukraine và cư dân vùng Donbass.

Họ phải tìm ra tiếng nói chung, nhận thức chung và nỗ lực chung tay xử lý vấn đề.

Nhưng tôi cũng nhắc lại một lần nữa: Dù là lực lượng của CSTO hay NATO cũng đều có khả năng được huy động trong những diễn biến này".

Theo TASS, trên thực tế, ý tưởng về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại miền Đông Ukraine được thúc đẩy tích cực bởi chính Kiev.

Tuy nhiên cho đến nay, chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra liên quan tới vấn đề này, bởi việc điều động lực lượng gìn giữ hòa bình nằm ngoài các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn Minsk-2 ký kết hôm 12/2.

CSTO là liên minh quân sự-chính trị được thành lập bởi các nước SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập) trên cơ sở Hiệp ước An ninh tập thể ký ngày 15/05/1992.

Các nước tham gia Hiệp ước này là: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan.

Tại Tashkent ngày 7/10/2002, tổng thống các nước nói trên đã kí hiến chương thành lập tổ chức này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại