Tướng Mỹ gọi Nga là “mối đe dọa số 1” với Mỹ

Thảo Nguyên |

Sau khi trở về từ Kiev, tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ, Đại tướng Mark Milley nói rằng Nga “hiếu chiến” và đi ngược lại với lợi ích của Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng việc Mátxcơva sở hữu vũ khí hạt nhân và khả năng sử dụng các vũ khí này khiến Nga trở thành mối đe dọa hàng đầu với Mỹ.

Nga là nước duy nhất trên thế giới có năng lực hạt nhân có thể hủy diệt Hoa Kỳ, khiến nó trở thành mối đe dọa hiện hữu, ông Milley phát biểu trước khán giả tại một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ở Washington D.C hôm 2.11.

Vị tướng người Mỹ nói thêm, hành vi gần đây của Mátxcơva cho thấy, Nga sẵn sàng sử dụng những loại vũ khí như vậy và đang vi phạm “Hòa ước Westphalian” kể từ năm 2008 với việc “xâm lược các quốc gia có chủ quyền”.

Theo RT, ông Milley từng sử dụng cụm từ tương tự tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ trong tháng 7.

“Tôi cho rằng, hành vi gần đây của Nga đối nghịch với lợi ích của Hoa Kỳ”, Tướng Milley nói, trích dẫn các cuộc diễn tập tích cực và các cuộc tuần tra của máy bay, tàu ngầm và lực lượng của Nga trong lãnh thổ nước này.

Vị tướng Mỹ nói thêm: “Nga đang phải chịu sự giám sát chặt chẽ”.

Khi được hỏi, liệu điều này có nghĩa Nga bị đối xử như một kẻ thù chứ không phải một đối tác, ông Milley không trả lời mà nói rằng, Mỹ thúc đẩy “một cách tiếp cận cân bằng. Đó là chính sách của chúng tôi”.

Đại tướng Milley cũng cho hay, trong khi “sự hung hăng” của Nga có thể phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt và sự canh chừng của NATO, Mỹ nên hợp tác với Mátxcơva trong những vấn đề cùng quan tâm và cùng vì lợi ích 2 bên, như thỏa thuận hạt nhân Iran.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại