Tù binh IS tiết lộ nguyên nhân được huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ

Hải Võ |

Trong khi Ankara khẳng định không tài trợ Nhà nước Hồi giáo (IS), lời khai từ một chiến binh của tổ chức khủng bố này đã chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ còn làm nhiều hơn thế.

Một tù binh Hồi giáo 20 tuổi bị Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG) của người Kurd bắt được tiết lộ với Sputnik News (Nga) rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang huấn luyện những tên khủng bố của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo đó, các chiến binh IS được đào tạo trong một khu trại được ngụy trang như cơ sở huấn luyện của lực lượng đối lập Quân đội tự do Syria (FSA).

Bị YPG bắt giữ ở miền Bắc Syria vào tháng 11, Abdurrahman Abdulhadi - một chiến binh IS - cho biết mình được huấn luyện tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nhận nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức khủng bố này.

YPG là lực lượng duy trì an ninh tại các khu vực do Đảng Liên hiệp dân chủ người Kurd ở Syria (PYD) kiểm soát và đang chiến đấu chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan, chủ yếu gồm Mặt trận al-Nusra và IS.

PYD, một nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã kiểm soát một cách hiệu quả các khu vực mà quân đội chính phủ Syria bị buộc phải rút lui từ năm 2012.


Abdurrahman Abdulhadi tiết lộ thông tin IS được huấn luyện tại cơ sở dành cho phe đối lập Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh chụp màn hình)

Abdurrahman Abdulhadi tiết lộ thông tin IS được huấn luyện tại cơ sở dành cho "phe đối lập Syria" tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh chụp màn hình)

Huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ an toàn hơn Syria

Với sự chấp thuận từ chính quyền địa phương của người Kurd, các nhà báo Nga đã có được những lời thú nhận đầu tiên từ phần tử khủng bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ là "một người bạn" của tổ chức khủng bố IS, theo RT (Nga).

Abdulhadi nói với Sputnik Thổ Nhĩ Kỳ: "Bọn họ (IS và Thổ Nhĩ Kỳ-PV) nhìn bề ngoài thì như kẻ thù, nhưng thực tế lại là đồng minh."

Chiến binh IS tiết lộ thêm rằng anh trai mình, Til Berak, vẫn đang chiến đấu trong lực lượng IS. Tên này cũng nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực huấn luyện cho IS.

"Vào tháng 8/2014, tôi được huấn luyện tại thị trấn Adana của Thổ Nhĩ Kỳ với một chỉ huy của IS," Abdulhadi tiết lộ, thêm rằng hắn hoàn thành chương trình đào tạo cùng 60 chiến binh khác trong một cơ sở "không xa sân bay".

Cũng theo tù binh này, việc huấn luyện quân sự được tiến hành bởi 2 sĩ quan, trong đó 1 người "chỉ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ" và người kia làm nhiệm vụ phiên dịch.

"Chúng tôi có lớp học bắn 1 lần/tuần, ở đó chúng tôi được dạy cách sử dụng súng Kalashnikov (AK-47), các loại súng máy và vũ khí khác.

Chúng tôi được đào tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ bởi các chỉ huy IS tin rằng ở đó an toàn hơn Syria, nơi thường xuyên bị bắn phá."


Các chiến binh IS sử dụng tên lửa chống tăng ở Hassakeh, miền Bắc Syria ngày 26/6/2015. Ảnh: Sputnik

Các chiến binh IS sử dụng tên lửa chống tăng ở Hassakeh, miền Bắc Syria ngày 26/6/2015. Ảnh: Sputnik

Khủng bố đào tạo ở Thổ Nhĩ Kỳ được "tuồn" trở lại Syria

Trong khi Ankara tuyên bố trại huấn luyện nói trên là một trong số cơ sở dành cho việc đào tạo FSA, Abdurrahman Abdulhadi khẳng định điều ngược lại: "Tất cả 60 người ở đó đều là các chiến binh IS."

Hắn giải thích: "Bọn họ là người Syria. Nhiều người trong số đó tới Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm việc làm, nhưng cuối cùng lại gia nhập IS."

Theo RT, kết thúc việc huấn luyện, Abdulhadi được giao nhiệm vụ "kèm cặp" những người Syria có ý định trở thành chiến binh thánh chiến.

"Tôi tới một quận ở Adana và được giao nhiệm vụ gặp những người mới chiêu mộ từ Syria. Sau khi huấn luyện, chúng tôi gửi họ tới thị trấn Urfa, Thổ Nhĩ Kỳ, từ đây họ được đưa qua biên giới Syria-Thổ để trở về Raqqa và tiến sâu hơn vào Syria."

Bên cạnh việc hỗ trợ người mới, Abdulhadi cho biết hắn được đưa tới Syria và chẳng bao lâu sau thì bị bắt tại làng Tal Afer vào ngày 1/11.

Tên này khai rằng hiện tại IS nhận được vũ khí, đạn dược từ các xe tải ngụy trang như những xe hàng phi quân sự, trong khi những chiến binh cấp thấp như hắn không thể biết được vũ khí tới từ đâu.

"Vũ khí được chuyển cho chúng tôi trong những ô tô dân sự, bởi các xe quân sự có thể bị chiến đấu cơ không kích. IS hiện nay gần như sử dụng hoàn toàn các phương tiện dân sự.

Tôi được biết họ xếp rau quả lên trên các thùng đạn, như vậy tránh được các máy bay ném bom nhằm vào."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại