TT Trung Quốc "choáng" vì yêu cầu chứng minh "mẹ anh là mẹ anh"

Hải Võ |

Xin visa bắt chứng minh "mẹ anh là mẹ anh", làm thủ tục hành chính xong bật khóc... là những câu chuyện tại các cơ quan Trung Quốc khiến Thủ tướng Lý Khắc Cường "dở khóc dở cười".

Tân Hoa Xã đưa tin, tại Hội nghị Quốc vụ viện Trung Quốc hôm 6/5 thảo luận về vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã "ngao ngán" trước những câu chuyện "dở khóc dở cười" về tác phong làm việc của các cơ quan chính phủ nước này.

Bắt chứng minh... "mẹ anh là mẹ anh"

Hồi đầu tháng 4, một công dân Trung Quốc tại Bắc Kinh đã gặp phải những "trở ngại khó tin" khi thực hiện các thủ tục hành chính để đi du lịch nước ngoài.

Tại phần điền thông tin "người liên lạc khẩn cấp", người đàn ông này đã viết tên của mẹ anh ta. Nhưng anh này đã "ngã ngửa" khi bị cơ quan chức năng yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh... "mẹ anh là mẹ anh".

Tân Hoa Xã mô tả, sau khi Thủ tướng Trung Quốc nhắc lại vụ việc này tại Quốc vụ viện, "cả hội trường đã cười nghiêng ngả".

"Như thế thì chứng minh thế nào? Đúng là chuyện nực cười! Người ta chỉ muốn ra nước ngoài du lịch nghỉ ngơi, kết quả bị 'hành' ra sao?" - ông Lý chỉ trích.

"Đây là thái độ 'trách nhiệm' của các cơ quan chính phủ đối với người dân, hay là cố ý 'chọc gậy bánh xe'?"

Làm xong thủ tục hành chính thì... bật khóc

Ông Lý Khắc Cường nêu thêm một câu chuyện khác xảy ra tại tỉnh Hải Nam.

Theo Tân Hoa Xã, một nhân viên ưu tú tại địa phương đã tham dự cuộc bình bầu người lao động ưu tú. Tuy nhiên, người này chạy vài ngày cũng chưa xin đủ... 8 con dấu của các cơ quan hành chính để hoàn tất thủ tục.

Sau đó, nhờ có lãnh đạo tỉnh Hải Nam can thiệp, vấn đề của ông này mới được "đặc cách giải quyết".

Thủ tướng Lý chất vấn - "Đóng xong con dấu cuối cùng thì người đàn ông đó cũng bật khóc. Người dân làm thủ tục bình thường tại sao lại khó khăn đến thế?"

Cũng theo Tân Hoa Xã, một thương nhân Đài Loan "tố" với ông Lý Khắc Cường trong cuộc tọa đàm tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến rằng, điều khiến doanh nghiệp "đau đầu" nhất tại Trung Quốc đại lục không phải là chính sách ưu đãi kém, mà là vấn đề bảo hộ bản quyền.

"Doanh nghiệp bỏ tiền nghiên cứu làm ra sản phẩm thì lập tức bị 'nhái lại'. Đi kiện, tìm đến chính phủ đều không được giải quyết" - Thủ tướng Trung Quốc nói về tình trạng yếu kém của các cơ quan chính phủ nước này.

"Các cơ quan chính phủ Trung Quốc hiện tại vấp phải 2 vấn đề, đó là không quản lý đến nơi đến chốn 'những việc cần quản', nhưng lại 'nhúng tay' quá sâu vào những lĩnh vực 'không nên quản'." - ông Lý Khắc Cường nói.

Tân Hoa Xã cho hay, những năm gần đây, Trung Quốc đã cố gắng tinh giản thủ tục hành chính và thay đổi cách thức làm việc của chính phủ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế đạt được "còn cách xa những gì người dân kỳ vọng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại