Trung Quốc ủng hộ cấm vận Triều Tiên

Nguyệt Phương |

Ngày 15-1, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố chính quyền nước này ủng hộ Liên Hiệp Quốc tăng cường cấm vận CHDCND Triều Tiên vì vụ thử hạt nhân lần thứ tư.

Theo Reuters, trang web Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị mô tả vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết LHQ và đi ngược lại mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Trung Quốc ủng hộ Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra phản ứng cần thiết” - ông Vương khẳng định.

“Trung Quốc tin rằng cần phải bảo vệ thẩm quyền của LHQ và hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân” - ông Vương nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực khôi phục đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc nhóm họp tại Seoul để thảo luận vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Theo AFP, trưởng đoàn Hàn Quốc Yoon Soon-Ku thông báo sau cuộc họp rằng Bắc Kinh ủng hộ trừng phạt Bình Nhưỡng

“Trung Quốc cho biết sẵn sàng tham gia vào việc thông qua một nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để mở rộng cấm vận Triều Tiên.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh rằng họ phản đối quyết liệt chương trình phát triển và thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên” - ông Yoon nói.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã kêu gọi Trung Quốc ủng hộ thực chất việc cấm vận Triều Tiên để gây sức ép lên chính quyền Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng yêu cầu Bắc Kinh thay đổi cách hành xử với Bình Nhưỡng. Hiện Trung Quốc vẫn là đồng minh duy nhất của Triều Tiên.

Dù vậy, giới quan sát nhận định quan hệ Bắc Kinh - Bình Nhưỡng đã xấu đi từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền.

Quan điểm chung hiện nay là Trung Quốc không gây được nhiều tác động lên các quyết định của chính quyền Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại