Trung Quốc tranh cãi vì bức tượng Mao Trạch Đông dát vàng

Một bức tượng dát vàng và nạm đá quý tạc cố chủ tịch Mao Trạch Đông trị giá 16 triệu USD đã được trưng bày tại Thẩm Quyến vào ngày 13.12 để tiến tới kỷ niệm 120 ngày sinh của ông.

Tuy nhiên bức tượng đang gây tranh cãi vì nó đi ngược lại chủ trương chống xa hoa và lãng phí của Trung Quốc.

Bức tượng có chiều cao 80cm và nặng trên 50kg. Việc nó được trưng bày tại thành phố Thẩm Quyến là để tưởng nhớ công ơn của chủ tịch Mao Trạch Đông đã biến nơi này từ một làng chài nhỏ bé thành một trung tâm kinh tế sầm uất ngày nay

Hình ảnh cố chủ tịch Mao ngả lưng trên ghế, chân bắt chéo là tác phẩm kỳ công được thực hiện trong vòng tám tháng bởi 20 nghệ nhân có tay nghề cao. Chất liệu của nó chủ yếu bằng đá cẩm thạch trắng, được phủ vàng và nạm đá quý.

Tuy nhiên việc xuất hiện bức tượng quý đang gây mâu thuẫn trong nội bộ lãnh đạo vì nó tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý, trong khi chủ trương của nhà nước là tránh xa hoa, lãng phí. Hơn nữa, chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã dặn dò việc tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố chủ tịch Mao vào ngày 26.12 tới đây phải thật đơn giản, thiết thực và trang trọng.

Sau khi được trưng bày tại Thẩm Quyến, bức tượng vàng sẽ được đặt ở nơi tưởng niệm Mao Trạch Đông ở Thiều Sơn, tỉnh Hồ Nam, nơi ông sinh ra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại