Trung Quốc trắng trợn gửi đơn vu khống Việt Nam lên LHQ

Trung Hiếu |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã gửi đơn kiến nghị lên LHQ, trắng trợn vu khống Việt Nam xâm phạm chủ quyền, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động thăm dò của doanh nghiệp nước này.

Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Wang Min ngày 9/6 đã gửi lên Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon đơn kiến nghị về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc đang hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam, ngang ngược đề nghị ông Ban chuyển nó tới 193 thành viên khác của Đại Hội đồng.

Lá đơn này tiếp tục rêu rao rằng Tập đoàn dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) đã thăm dò ở vùng biển này trong suốt 10 năm qua và hoạt động của giàn khoan là “sự tiếp nối của quá trình thăm dò bình thường, hoàn toàn nằm trong vùng chủ quyền và tài phán của Trung Quốc”. Trong khi, trên thực tế, các tài liệu pháp lý và cả các chuyên gia, học giả trong nước và thế giới đều khẳng định rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động trái phép trong vùng biển của Việt Nam.

Trong đơn kiến nghị này, Trung Quốc vu khống Việt Nam gây cản trở hoạt động của giàn khoan bằng cách triển khai tàu vũ trang và đâm va vào tàu của họ, mặc cho đoạn video được công bố trên Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam chiếu rõ cảnh tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam.

Các phóng viên nước ngoài từng trực tiếp có mặt ở thực địa cũng đã bác bỏ thông tin bịa đặt này của Trung Quốc và nhiều lần xác nhận thông tin rằng trong khi Trung Quốc triển khai các tàu hộ vệ, tàu tên lửa... thì Việt Nam vẫn chỉ có các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư ra làm nhiệm vụ.

Đơn kiến nghị của Trung Quốc còn ngang ngược viết: “Việt Nam đã đưa người nhái và các thiết bị chìm vào khu vực, thả rất nhiều chướng ngại vật, bao gồm lưới đánh cá và các vật nổi khác ở vùng biển này”, song Trung Quốc đã không thể nào đưa ra được bằng chứng xác đáng chứng minh cho những lời bịa đặt này.

Đơn kiến nghị này còn ngang nhiên cáo buộc Việt Nam “vi phạm chủ quyền Trung Quốc”, là “mối đe dọa lớn” cho những nhân viên Trung Quốc làm việc trên giàn khoan, “vi phạm pháp luật quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển", cố tình lờ đi sự thật rằng, chính Trung Quốc mới đang là quốc gia bị thế giới lên án gay gắt vì các hành vi vi phạm Công ước Luật biển.

Luận điệu nói trên tiếp tục thể hiện sự xảo trá của Trung Quốc trong chiến lược tự biến mình thành "nạn nhân" của những nước nhỏ với hy vọng "thay đen đổi trắng" sự thật trong mắt cộng đồng quốc tế.

Xem thêm Video: Tàu Trung Quốc đe dọa, vây ép tàu Việt Nam

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại