"Học giả" TQ vu cáo VN "than khóc khắp nơi, cáo buộc đó đây"

Hồng Ngọc |

(Soha.vn) - Mang danh là "học giả", nhưng Trần Khánh Hồng đưa ra toàn những thông tin vu cáo, bịa đặt, và đòi Việt Nam "xin lỗi nhân dân Trung Quốc".

Trong “làn sóng” sử dụng một số nhân vật mang danh học giả để “làm sang” cho những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về Việt Nam và tình hình tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981, hôm qua, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đăng bài viết mang tựa đề “Việt Nam gây ra cơn sóng tháng Năm” tác giả Trần Khánh Hồng, Viện nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Hiện đại Trung Quốc.

Bài viết vu cáo Việt Nam “bất chấp luật quốc tế và sự thực, huy động vài chục chiếc tàu quấy nhiễu hoạt động khoan thăm dò trên vùng biển thuộc quần đảo Tây Sa của Trung Quốc”.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thực tế khi thời gian qua, Trung Quốc đã điều nhiều tàu hải cảnh, hải giám, hải tuần, và tàu dịch vụ phục vụ cho hạ đặt giàn khoan cùng hàng chục tàu cá vỏ sắt có lượng giãn nước từ 200 đến 400 tấn đến khu vực Hoàng Sa để gây rối, ngăn cản các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc còn đưa nhiều loại tàu chiến và máy bay quân sự đến vùng biển này, khiến căng thẳng leo thang.

Nhắc lại luận điệu“quần đảo Tây Sa là lãnh thổ vốn có từ đời Hán” của Trung Quốc, một luận điệu phi lý đã bị các học giả Việt Nam và thế giới phản bác hoàn toàn, tác giả Trần Khánh Hồng cho rằng “quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền chỉ là một số hòn đảo và bãi cát dọc biển Trung bộ Việt Nam”.

Bài viết còn trơ trẽn khẳng định “Trung Quốc luôn kiềm chế tối đa”, và rằng các tàu Trung Quốc “hàng ngày phải hứng chịu vài chục lần đâm va của các loại tàu kể cả tàu vũ trang của Việt Nam”.

Ông Trần Khánh Hồng vu cáo Việt Nam “thả hàng loạt chướng ngại vật như lưới thép, lưới cá, gỗ, thùng trôi…xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Trung Quốc và đe dọa an ninh hàng hải”.

Theo tác giả,chính phủ Trung Quốc đã tiến hành khoảng 30 cuộc trao đổi với Việt Nam. Thế nhưng Việt Nam không những không đình chỉ hành vi quấy nhiễu trên biển, mà còn đổi trắng thay đen, than khóc khắp nơi, cáo buộc đó đây”.

Những phát ngôn bừa bãi và xuyên tạc trắng trợn trên cho thấy: Ngay cả khi trên thực địa, phóng viên nhiều hãng thông tấn báo chí nước ngoài đã tận mắt sự tấn công hung hãn của tàu Trung Quốc vào tàu Việt Nam, tàu Việt Nam thì luôn kìm chế tránh đỡ, thì Trung Quốc vẫn lớn tiếng xuyên tạc sự thật. Sự dàn dựng vụng về và lố bịch hiện trường để vu cáo Việt Nam bằng cách cho hai tàu Trung Quốc tự phun vòi rồng vào nhau, luôn tìm cách chạy cắt ngang mũi tàu Việt Nam hoặc đổi mạn..., đã không che được mắt thế giới.

Thế nhưng, từ những lập luận vô căn cứ nêu trên, bài báo cho rằng: “Sở dĩ Việt Nam đưa ra những phản ứng kịch liệt như vậy là toan mượn cớ để mở rộng lợi ích trên Nam Hải (Biển Đông theo cách gọi của Trung Quốc)”, “thừa cơ chuyến thăm Đông Á của ông Obama để làm rùm beng, ASEAN hóa tranh chấp Nam Hải”.

Cáo buộc “Việt Nam bất chấp đại cục, gây ra cơn sóng tháng Năm”, Trần Khánh Hồng đòi “Việt Nam phải bồi thường tổn thất và xin lỗi nhân dân Trung Quốc”.

Khi đưa ra đòi hỏi này, ông Trần có lẽ đã không tự vấn lương tâm mình rằng, vậy thì ai sẽ phải xin lỗi nhân dân Việt Nam vì ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam; ai sẽ phải xin lỗi vì đã hung hãn tấn công, đâm hỏng và đâm chìm tàu Việt Nam, gây tổn hại nặng nề về sức khỏe và kinh tế cho ngư dân và lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam; và hơn hết, ai sẽ phải xin lỗi vì đã chà đạp không thương tiếc lên những khái niệm tốt đẹp nhất trong quan hệ quốc tế là hòa bình, hữu nghị và tin cậy?

Xem thêm Video: 120 tàu Trung Quốc đe dọa, vây ép tàu Việt Nam.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại