Trung Quốc muốn được Mỹ bênh vực trong tranh chấp ở Đông Á

Trung Quốc đã sẵn sàng thảo luận tăng cường an ninh mạng với các quan chức Mỹ trong diễn đàn cấp cao tổ chức vào tuần tới và mong muốn Washington bênh vực trong cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Đông Á.

An ninh mạng hiện là mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ và Trung Quốc

Theo nguồn tin từ giới chức Trung Quốc, diễn đàn Đối thoại Kinh tế và Chiến lược kéo dài trong 2 ngày vào tuần tới tại Washington sẽ bao gồm nhiều nội dung như các cuộc đàm phán về vấn đề tài chính và biến đổi khí hậu cũng như lễ khai mạc nhóm an ninh mạng Mỹ - Trung.

Hiện nay, Bắc Kinh đang chịu sức ép lớn từ phía Mỹ nhằm giảm thiểu các cuộc tấn công mạng sau khi công ty tư vấn an ninh của Mỹ phát hiện nhiều cuộc tấn công mạng nhắm vào giới doanh nghiệp và chính phủ Mỹ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

“Chúng tôi đã sẵn sàng hợp tác, đối thoại và liên lạc thông tin với Mỹ trên tinh thần tôn trọng và tin tưởng đôi bên, nhằm tăng cường sự hiểu biết và nhất trí cộng tác với cộng đồng quốc tế để xây dưng một môi trường mạng hợp tác, mở rộng, an toàn và hòa bình”, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc – Trịnh Trạch Quang nói.

Đoàn đại biểu Mỹ tham gia diễn đàn lần này do Ngoại trưởng John F. Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob J. Lew dẫn đầu. Trong khi đó, phái đoàn Trung Quốc sẽ do Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì và Phó thủ tướng Uông Dương đứng đầu. Ngoài ra, diễn đàn còn có sự tham dự của các quan chức bộ tài chính, quân sự, năng lượng và môi trường của 2 quốc gia.

Lâu nay, các cuộc đối thoại thường niên được xem là nơi thảo luận về lĩnh vực thương mại và những tranh chấp khác giữa 2 cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới đồng thời thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề liên quan tới kinh tế và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Giới chuyên gia an ninh nhận định Trung Quốc hiện là “ổ hacker nguy hiểm nhất” trên thế giới. Trong đó, quân đội Trung Quốc điều hành một lực lượng lớn hacker tinh ranh. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc trên đồng thời tuyên bố Trung Quốc cũng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng.

Nhân sự kiện cựu chuyên viên Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) - Edward Snowden tiết lộ những bí mật về chương trình giám sát điện thoại và Internet của chính phủ Mỹ, ông Trịnh nói: “Những thông tin được giới truyền thông đăng tải đã một lần nữa cho thấy Trung Quốc là một trong những nạn nhân của các cuộc tấn công mạng”.

Liên quan tới các vấn đề trong khu vực, ông Trịnh cho biết Bắc Kinh mong muốn Washington “đóng góp thêm” vào việc giải quyết những căng thẳng xung quanh chủ đề tranh chấp lãnh thổ với Philippines và các quốc gia trên Biển Đông.

Ngoài ra, trước cuộc chiến phân chia lãnh thổ giữa Bắc Kinh và Nhật Bản xung quanh chuỗi đảo hoang trên Biển Hoa Đông, ông Trịnh hy vọng Washington “sớm đưa ra thông điệp chính xác và đóng góp giải pháp nhằm giảm căng thẳng tình hình hiện nay”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại