Trung Quốc: Hai chị em bị bỏ đói tới chết tại nhà

Bảo An |

(Soha.vn) - Hai bé gái ở Trung Quốc đã chết do bị đói sau khi chúng bị bỏ lại một mình tại nhà ở tầng 5.

Ngày 21/6, thi thể 2 bé gái 1 tuổi và 3 tuổi đã được phát hiện tại nhà của chúng ở vùng ngoại ô Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc. Hai em bé này được cho là bị bỏ đói tới chết.

Zhang Yu, sống cạnh nhà nạn nhân, cho biết: “Tôi đã từng nhìn thấy bé gái 1 tuổi nằm sấp cạnh bồn rửa mặt dơ bẩn”. Theo người này, bố của hai bé gái bị bắt từ tháng 2/2013 vì phạm tội liên quan tới ma túy và không về nhà kể từ đó. Mẹ của chúng rất hiếm khi ở nhà và bọn trẻ thường xuyên kêu khóc.

Một người hàng xóm khác tên là Shi Chunxiang, 55 tuổi kể lại bà đã nghe thấy những tiếng đạp và la hét từ trong căn hộ của hai bé gái, tuy nhiên, không rõ tại sao những người hàng xóm lại không báo cáo với nhà chức trách khi phát hiện sự việc này.

Theo những người hàng xóm, mẹ của hai bé gái “đã từng sử dụng ma túy”.

Người mẹ vô trách nhiệm này đã bị bắt giữ 2 ngày sau cái chết của 2 con.

	Một bé trai sơ sinh đã bị phát hiện trong đường ống thoát nước ở Trung Quốc.

Một bé trai sơ sinh đã bị mẹ bỏ rơi trong đường ống thoát nước dưới bồn toilet ở Trung Quốc.

Vài tháng gầy đây, một loạt vụ lạm dụng trẻ em đã gây phẫn nộ trong dư luận Trung Quốc, bao gồm trường hợp một bé gái 11 tuổi ở tỉnh Quý Châu bị bố dùng dây câu cá khâu miệng. Vài ngày sau sau đó, một bé trai sơ sinh đã được phát hiện bị bỏ rơi trong đường ống thoát nước dưới bồn toilet. May mắn là bé trai này đã được cứu sống.

Một hiệu trưởng và quan chức chính quyền trên đảo Hải Nam mới đây đã bị cáo buộc dụ dỗ các học sinh nữ tới khách sạn trước khi quấy rối các nữ sinh này.

Tuần trước, ông Lý Tân Công, cựu Phó chánh văn phòng Đảng Ủy thành phố Vĩnh Thành (Hà Nam, Trung Quốc) đã bị tuyên án tử hình vì cưỡng bức 11 thiếu nữ vị thành niên từ giữa năm 2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại