Trung Quốc giở thủ đoạn mới: Đưa tiến sĩ ra Hoàng Sa

Tuấn Ngọc |

(Soha.vn) - Đây là một động thái leo thang mới của Bắc Kinh nhằm củng cố bộ máy ban bệ phi pháp và triển khai các hoạt động kinh tế, hành chính trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Tân Hoa Xã ngày 22/7 đưa tin, 13 tiến sĩ thuộc nhiều cơ quan, viện nghiên cứu của Trung Quốc như Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Hải dương 3, Đại học Hải dương Thượng Hải, Đại học Hải Nam… đã được điều đến đảo Vĩnh Hưng (tên gọi phi pháp mà Trung Quốc tự ý đặt cho đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), theo quyết định bổ nhiệm 1 năm.


	Đưa tiến sĩ ra thành phố phi pháp Tam Sa là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa âm mưu chiếm đóng lâu dài Hoàng Sa

Đưa tiến sĩ ra thành phố phi pháp Tam Sa là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm hiện thực hóa âm mưu chiếm đóng lâu dài Hoàng Sa

Bằng giọng điệu hoa mỹ nhằm lừa mị dư luận, bài viết trên Tân Hoa Xã bình luận rằng “thu hút các tiến sĩ đến làm việc ngắn hạn là biện pháp quan trọng của thành phố Tam Sa (địa danh phi pháp do Trung Quốc tự ý đề ra, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo ra cơ chế thu hút nhân tài.”

Bài báo cũng cho biết, 13 người này sẽ được bổ nhiệm vào nhiều vị trí khác nhau, bao gồm cả các chức danh hành chính của cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

Đây là một động thái leo thang mới của Bắc Kinh nhằm củng cố bộ máy ban bệ phi pháp và triển khai các hoạt động kinh tế, hành chính trái phép tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, hiện thực hóa âm mưu chiếm đóng lâu dài.

Liên tục trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã thực hiện dồn dập nhiều động thái xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa: cấp phát chứng minh nhân dân và giấy cư trú phi pháp cho các cá nhân đang sinh sống trái phép trên đảo, khánh thành bến tàu, đưa vào sử dụng nhà máy xử lý nước thải, trắng trợn công bố kế hoạch xây dựng đường bay sử dụng thủy phi cơ đưa người từ Tam Á ra Hoàng Sa…

Những hành động ngang ngược, bất chấp dư luận và lẽ phải này một lần nữa cho thấy dã tâm của Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Nó hoàn toàn đi ngược lại những luận điệu “hòa bình” mà chính họ rêu rao trên các diễn đàn quốc tế gần đây.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại