Trung Quốc: Dân phòng "tẩn" dân thường như phim hành động

Hải Võ |

Vấn đề đạo đức của các nhân viên hành pháp Trung Quốc lại bị nghi ngờ, sau khi vụ 5 "dân phòng" đánh một người đàn ông nhập viện xảy ra ở Thiểm Tây hôm 14/1 vừa qua.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 16/1 cho hay, trưa ngày 14/1, tại phố Đông Hưng thuộc quận Cao Tân, thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, một công nhân đã bị 5 "nhân viên trật tự" địa phương "đánh hội đồng".

Theo đó, xung đột đã nảy sinh giữa ông Dương Bằng Phi, 40 tuổi, người Hợp Dương và các "trật tự viên", khiến ông Dương bị thương.

Vụ việc trên trở nên "nóng" hơn, sau khi hình ảnh các trật tự viên lái xe không biển và đánh người bị tung lên mạng.

Sáng 15/1, tờ Hoa Thương điều tra xác nhận thông tin về sự việc là có thật.

Hình ảnh Dương Bằng Phi vật lộn với các trật tự viên. Ảnh: Hoa Thương.

Hình ảnh Dương Bằng Phi "vật lộn" với các trật tự viên. Ảnh: Hoa Thương.

Một nhân viên cửa hàng làm gần hiện trường vụ việc cho biết, khoảng 11h30 ngày 14/1, anh này nghe thấy tiếng ồn ào và nhìn thấy vụ ẩu đả xảy ra bên ngoài.

Theo người này, "nhiều người đàn ông mặc đồng phục đánh đập một công nhân, không rõ nguyên nhân là gì". Cũng có nhiều người khác chứng kiến vụ việc trên.

Tại Bệnh viện trung tâm thành phố Vị Nam, nạn nhân Dương Bằng Phi trả lời phỏng vấn của Hoa Thương, cho biết khi sự việc xảy ra, ông Dương và các đồng nghiệp đang lắp giá đỡ cửa cho một cửa hàng thì bị 5 trật tự viên yêu cầu dừng lại, từ đó phát sinh xung đột.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, sau khi vụ ẩu đả xảy ra, người dân đã báo cảnh sát và đưa người bị hại vào bệnh viện.

Theo thông tin của bệnh viện, ông Dương bị chấn thường vùng đầu, xuất huyết dưới da và bầm tím nhiều vùng trên cơ thể. Chi phí điều trị ban đầu là 4000NDT.

Văn phòng thông tin quận Cao Tân đã thông báo lập tổ công tác liên ngành để điều tra vụ việc.

Điều tra phát hiện, 5 trật tự viên dính vào vụ ẩu đả là Lưu Kiến Lâm, Lưu Soái, Lưu Duy, Triệu Tiểu Hổ, Tào Thanh Hoa, thuộc Đội 2 Phòng thực thi pháp luật quận Cao Tân.

Cũng theo cơ quan này, ông Dương đã dùng vật sắt đánh bị thương trật tự viên Lưu Kiến Lâm, sau đó các "nhân viên hành pháp" mới tước vũ khí của Dương và "trong lúc hỗn loạn khiến Dương Bằng phi bị thương".

5 trật tự viên trên được xác định là "dân phòng" tham gia hỗ trợ nhà chức trách trong việc thực hiện nhiệm vụ trị an.

Cả 5 người hiện đã bị sa thải.

Một số hình ảnh khác của vụ việc:

Các nhân viên hành pháp mặc đồng phục đang đe dọa ông Dương.

Các "nhân viên hành pháp" mặc đồng phục, một người cầm búa đang đe dọa ông Dương.

Xe công tác không mang BKS của đội dân phòng.

Xe công tác không mang BKS của đội "dân phòng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại