Cảnh sát TQ bắn chết 2 người Duy Ngô Nhĩ định vượt biên vào VN

Đức Huy |

Hai người này nằm trong một nhóm người Duy Ngô Nhĩ bị cảnh sát phát hiện tại cửa khẩu tỉnh Quảng Tây tiếp giáp với Việt Nam, AFP và China News đưa tin.

Theo báo cáo của lực lượng biên phòng Trung Quốc, hai người này khi bị phát hiện đã lao vào tấn công cảnh sát bằng dao, sau đó ngay lập tức bị bắn chết.

Ba người Duy Ngô Nhĩ còn lại trong nhóm này tìm cách chạy trốn. Hai trong số đó đã bị bắt, người còn lại được cho là đang ẩn náu tại thành phố Bình Hương, thuộc phía nam tỉnh Quảng Tây.

Chân dung kẻ đang bị biên phòng Trung Quốc truy nã. Ảnh: China News
Chân dung kẻ đang bị biên phòng Trung Quốc truy nã. Ảnh: China News

Duy Ngô Nhĩ là một tộc người thiểu số nói tiếng Thổ chủ yếu sinh sống tại Tân Cương.

Người Duy Ngô Nhĩ khi bị từ chối hộ chiếu du lịch thường tìm cách vượt qua biên giới phía nam Trung Quốc.

Biên giới quân sự và địa hình núi khắc nghiệt tại Tân Cương khiến người Duy Ngô Nhĩ khó di cư bất hợp pháp trực tiếp đến Trung Á, quê hương của họ.

Trong một năm qua, đã có không ít các vụ bạo động tại Tân Cương có liên quan trực tiếp đến người Duy Ngô Nhĩ.

Để giải quyết triệt để bạo lực Tân Cương, Bắc Kinh đã tăng cường an ninh tại khu tự trị này trong một vài tháng gần đây, với hàng trăm vụ bắt giữ và khoảng 50 án tử hình được công bố kể từ tháng Sáu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại