“Người Duy Ngô Nhĩ sẽ là nạn nhân lớn nhất của khủng bố”

Ngày 31-10, truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương sẽ là “nạn nhân lớn nhất” của vụ tấn công tự sát tại quảng trường Thiên An Môn.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin: “Các tên khủng bố tham gia vào vụ tấn công Thiên An Môn đều là người Duy Ngô Nhĩ”. Báo này khẳng định hành vi đâm xe jeep vào người vô tội “sẽ không bao giờ được tha thứ và quên lãng”.

Tờ báo này kêu gọi người Trung Quốc “đoàn kết chống khủng bố” và nhấn mạnh “người dân ở Tân Cương, đặc biệt là cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, sẽ là những nạn nhân lớn nhất của khủng bố”.

Trong thời gian qua, bạo động giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán ở Tân Cương thỉnh thoảng vẫn nổ ra. Những tháng gần đây nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ 139 người Uighur vì tội “truyền bá thánh chiến trên mạng”.

 

Thời báo Hoàn Cầu kêu gọi cộng đồng người Hán ở Tân Cương “hòa hợp với người dân tộc thiểu số và giúp người Duy Ngô Nhĩ cảm nhận được sự chân thành”. Trong khi đó, các nhóm người Duy Ngô Nhĩ ở nước ngoài bày tỏ lo ngại chính quyền Trung Quốc sẽ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ vì vụ tấn công này.

Trung Quốc nhật báo cũng đăng bài xã luận cho rằng vụ tấn công Thiên An Môn có thể ảnh hưởng đến người Duy Ngô Nhĩ. “Những gì những kẻ tấn công làm đi ngược lại lợi ích và ý chí của đại đa số người Duy Ngô Nhĩ”.

Hiện cảnh sát Trung Quốc bắt giữ 5 nghi can người Duy Ngô Nhĩ bị tình nghi tham gia vào vụ tấn công tự sát ở Thiên An Môn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại