Triều Tiên quyết không ân xá công dân Mỹ bị án tù khổ sai

Thiên Minh |

(Soha.vn) - Triều Tiên sẽ không phóng thích công dân Mỹ Kenneth Bae, người bị buộc tội chống lại chính phủ Triều Tiên, cho tới khi người này hoàn tất 15 năm lao động khổ sai.

Đó là khẳng định của đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyun Hak-bong trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Đài truyền hình Sky News hôm thứ Năm (30/1).

Tháng 11/2012, Kenneth Bea đã dẫn đầu một nhóm khách du lịch tới Triều Tiên và sau đó bị bắt vì có những hành động chống lại chính phủ nước này.

Ông Hyun cho biết Bae sẽ được đối đãi tốt nhưng sẽ không được ân xá cho tới khi hoàn tất án phạt.

"Tôi không thể can thiệp vào hệ thống luật pháp", ông Hyun nói, "Khi phán quyết được đưa ra, mọi chuyện đã kết thúc. Đôi lúc có những dịp ân xá nhưng tôi không biết và không thể dự đoán được liệu Kenneth Bae có được ân xá hay không. Có lẽ ông ta sẽ phải hoàn tất án phạt vì tội danh với tội danh thực hiện hành động thù địch chống lại nhà nước Triều Tiên.

Mùa hè năm ngoái, Bae đã được chuyển tới bệnh viện do tình trạng sức khỏe xấu. Tuy nhiên, ông Hyun phủ nhận thông tin Bae bị giam giữ trong trại cải tạo, cho dù ông mô tả mức án này là "lao động khổ sai". Ông Hyun còn khẳng định Bae được cung cấp thuốc men. Ông Hyun thậm chí còn phủ nhận hoàn toàn việc Triều Tiên duy trì hệ thống trại cải tạo lao động.

Đầu tháng này, Bae đã tổ chức một cuộc họp báo kêu gọi chính phủ Mỹ có thêm hành động để mình được trả tự do. Đại sứ Hyun cho biết cuộc họp báo được tổ chức theo yêu cầu của Bae, đồng thời "cảnh cáo" rằng nếu phương tiện truyền thông và chính phủ Mỹ tiếp tục đưa "thông tin sai sự thật", nó sẽ khiến quá trình giam giữ Bae trở nên "khó khăn hơn".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại