TQ huênh hoang đòi đem Hải Dương 981 "tranh hùng" với thế giới

Hải Võ |

Giàn khoan Hải Dương 981 mà Trung Quốc rêu rao là "giấc mơ đại dương" đang được Bắc Kinh đưa trở lại Biển Đông.

Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) hôm 25/6 thông báo, giàn khoan Hải Dương 981 đã quay trở lại Biển Đông và sẽ tiến hành các hoạt động thăm dò dầu khí tại vùng biển có tọa độ 170 3.75' vĩ Bắc - 1090 59.05' kinh Đông.

Giàn khoan nói trên đã xuất hiện trên vùng biển phía Bắc Biển Đông kể từ đầu tháng 6/2015. Cảnh sát biển Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ di chuyển của Hải Dương 981 từ thời điểm đó đến nay.

Nguyên Trưởng ban biên giới Chính phủ
TS. Trần Công Trục
Trong lúc đàm phán chưa đi đến thỏa thuận, không bên nào được đơn phương hành động. Do vậy, Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 khai thác dầu khí ở vùng biển trên đã vi phạm thông lệ quốc tế và cam kết của hai nước. Nếu muốn tiến hành bất kỳ hoạt động nào, hai bên có thể thỏa thuận đưa ra giải pháp tạm thời có tính thực tế ở vùng chồng lấn. Theo tôi được biết, Việt Nam đã từng đề xuất đàm phán chuyện này nhưng Trung Quốc phớt lờ. Họ không chấp nhận đề xuất của Việt Nam dù hô hào và kêu gào gác tranh chấp cùng khai thác.

Trung Quốc tung hô Hải Dương 981

Theo tư liệu công khai của Trung Quốc, Hải Dương 981 là giàn khoan nước sâu kiểu nửa chìm nửa nổi thế hệ thứ 6 do nước này tự thiết kế và chế tạo, với 100% vốn đầu tư của Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC).

Ảnh giàn khoan Hải Dương 981 chụp ngày 14/10/2014. Nguồn: THX.

Ảnh giàn khoan Hải Dương 981 chụp ngày 14/10/2014. Nguồn: THX.

Trong năm 2015, khi giàn khoan này được Bắc Kinh đưa trở lại hoạt động mạnh mẽ ở Biển Đông và gây lo ngại cho các quốc gia khu vực cũng như quốc tế, báo chí Trung Quốc đã không tiếc lời tung hô hoạt động của nó.

Cục quản lý giám sát tài nguyên Trung Quốc (SASAC) trắng trợn khoe khoang, tính đến đầu tháng 4/2015, Hải Dương 981 đã hoàn thành khoan 21 miệng giếng, phát hiện 3 mỏ dầu khí nước sâu ở Biển Đông.

Hải Dương 981 được truyền thông nước này ca tụng là tượng trưng cho "giấc mơ cường quốc trên đại dương" của Trung Quốc.

Báo đảng Trung Quốc Nhân dân Nhật Báo thậm chí còn dùng những lời có cánh để ca ngợi giàn khoan, đồng thời thể hiện tham vọng không nhỏ: "Dám vượt lên dẫn đầu, giúp Trung Quốc 'tranh hùng' với thế giới".

Công nhân lắp đặt thiết bị trên giàn khoan 981 ngày 9/3/2012. Ảnh: THX.

Công nhân lắp đặt thiết bị trên giàn khoan 981 ngày 9/3/2012. Ảnh: THX.

Sự huênh hoang của Trung Quốc đối với Hải Dương 981 tăng lên đáng kể từ tháng 4 năm nay, sau khi báo chí nước này "loan báo" thông tin giàn khoan đã "lập kỷ lục về độ sâu khoan giếng".

Theo đài CCTV (Trung Quốc), trong quá trình tác nghiệp tại Vịnh Bengal, Ấn Độ Dương, giàn khoan 981 đã lập kỷ lục khi khoan giếng đạt đạt độ sâu 5030m.

CCTV gọi đây là "bước quan trọng đưa trang thiết bị nước sâu cao cấp của Trung Quốc bước ra thế giới, tham gia thị trường quốc tế".

Truyền thông Trung Quốc càng đắc ý hơn khi khẳng định "trước khi Hải Dương 981 đưa vào vận hành, kinh nghiệp tác nghiệp nước sâu của Trung Quốc gần như bằng 0".

Phòng điều khiển trung tâm của Hải Dương 981, ảnh chụp ngày 20/11/2014. Nguồn: THX.

Phòng điều khiển trung tâm của Hải Dương 981, ảnh chụp ngày 20/11/2014. Nguồn: THX.

Báo đài nước này cũng gọi đội ngũ nhân viên trên Hải Dương 981 là các "kỳ binh nước sâu", đồng thời không quên khẳng định "đội quân" này có tuổi đời trung bình dưới 30, nhằm "tô vẽ" thêm cho thành tích của giàn khoan.

Website của Công ty tập đoàn dầu mỏ và khí thiên nhiên Trung Quốc (CNPC) hôm 17/6 vừa qua thông báo, đội ngũ nhân viên của Hải Dương 981 đã nhận được các danh hiệu cá nhân và tập thể do "cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp hải dương của quốc gia năm 2014".

Cùng với hàng chục đơn vị khác được Trung Quốc tung hô như tập thể sĩ quan trên tàu ngầm 372 của Hải quân Trung Quốc..., Hải Dương 981 được Bắc Kinh kỳ vọng trở thành công cụ trọng điểm để nước này phát triển chiến lược "Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21" của ông Tập Cận Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại