Quân đội Ukraine sắp mở trận đánh lớn ?

Hà My |

Quân đội Ukraine sắp mở trận đánh lớn là cảnh báo của cựu lãnh đạo phe ly khai miền Đông Ukraine, theo Reuters.

Bạo lực đã giảm bớt nhưng vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, trong khi thỏa thuận Minsk ký lần 2 từ hôm 12.2 vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn khác được ký tại Minsk (Belarus) nhưng nỗ lực giảm xung đột không thành công.

Mặc dù căng thẳng được giảm thiểu, số người chết vẫn tiếp tục, tăng hơn 6.400 người. Mỗi bên đều cáo buộc nhau lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới. 

Alexander Borodai, nhà báo Nga từng giữ chức thủ tướng tự phong của "Cộng hòa nhân dân Donetsk" (DNR) cho biết quân đội Ukraine sắp mở trận đánh lớn. Borodai nói việc Ukraine phát động cuộc tấn công chỉ là vấn đề thời gian.

Borodai nhường chức lãnh đạo lực lượng chống đối Kiev cho một người địa phương hồi tháng 8 năm ngoái, đó là Alexander Zakharchenko, một kỹ thuật viên điện lực trong vùng.

Cựu lãnh đạo này được cho là cầu nối chính trị giữa Moscow và vùng Donbass, nơi xung đột diễn ra trong 15 tháng qua. 

Theo Reuters, Borodai thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền hình Nga. Điều đó chứng tỏ vai trò lãnh đạo rất lớn của ông này đối với cuộc chiến tại Ukraine.

Người dân Moscow thường gặp gỡ, thậm chí còn vỗ nhẹ vai ông ta khi tình cờ bắt gặp trên nhiều tuyến đường của thủ đô thành phố. 

Ông cũng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế với vai trò là thủ lĩnh phong trào nổi dậy ở miền Đông Ukraine, lúc dư luận phương Tây tố sự cố máy bay MH-17 bị bắn rơi do lỗi của Nga. 

Ông cũng đích thân đàm phán với các lãnh đạo phía Malaysia để chuyển "hộp đen” cho Kuala Lumpur, cũng như liên tiếp phủ nhận rằng lực lượng nổi dậy phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn giết chết 298 hành khách. 

Borodai, 42 tuổi, cho biết "tình trạng dở dở ương ương" chia đôi đất nước thế này không thể tiếp tục trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, nếu Ukraine làm căng thẳng leo thang bằng cuộc chiến, điều đó đồng nghĩa nhiều thường dân sẽ thiệt mạng chung với cả quân đội hai phía. 

Borodai cũng nói thêm: “Phía Nga không phải không quan tâm đến dân chúng Donbass. Nga sẽ không bỏ rơi nhân dân Donbass”.

Khi được hỏi liệu quân đội Nga sau đó có thể can thiệp vào lãnh thổ Ukraine, ông nói “Nga có thể sẽ mất kiên nhẫn” và phải vào cuộc.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin từ chối bình luận về phát biểu của Borodai. Phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga đưa quân và vũ khí vào phía đông Ukraine để đàn áp phe ly khai, nhưng Nga phủ nhận cáo buộc này.

Andriy Lysenko, một phát ngôn viên quân đội Ukraine, cho biết Kiev vẫn đang tuân thủ các thỏa thuận Minsk và phủ nhận lực lượng chính phủ Ukraine đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô.

Borodai vẫn liên lạc với giới lãnh đạo chủ chốt thuộc phe nổi dậy của Ukraine, như Igor Strelkov, người chỉ huy quân nổi dậy chính tại thời điểm máy bay chở khách của Malaysia bị bắn hạ. 

Strelkov và Borodai từng chiến đấu trong khu vực Transdniestr, vùng ly khai nước Moldova (Đông Âu) vào những năm 1990.

Họ đã trở lại Nga cách đây vài tháng, tự nhận sứ mệnh của mình kết thúc như một hành động của người "yêu nước" phía đông Ukraine. 

Borodai bị cấm nhập cảnh vào các nước thuộc Liên minh châu Âu và Mỹ, như lệnh trừng phạt từ phía phương Tây quy định.

Khi được hỏi về trường hợp này, cựu lãnh đạo phe nổi dậy gốc Nga nói rằng việc phương Tây thắt chặt các biện pháp trừng phạt sẽ không làm Moscow "e sợ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại