TQ cử đặc phái viên đi Malaysia, quyết đòi bằng chứng rơi MH370

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã yêu cầu Malaysia phải cung cấp các dữ liệu vệ tinh mà từ đó Thủ tướng Malaysia đi tới kết luận rằng chuyến bay MH370 đã "kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương".

Theo Tân Hoa Xã, ngày 25/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cử Thứ trưởng Ngoại giao Trương Nghiệp Toại làm đặc phái viên đến Kuala Lumpur sớm nhất có thể để "nắm bắt tình hình" và "yêu cầu Malaysia xử lý đúng đắn các vấn đề có liên quan".

Một Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khác là ông Tạ Hàng Sinh đã nói với Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Iskandar Sarudin rằng Trung Quốc muốn các dữ liệu chính xác, minh chứng cho khẳng định của Thủ tướng nước này rằng, máy bay mang số hiệu MH370 đã rơi tại Nam Ấn Độ Dương. "Chúng tôi muốn phía Malaysia làm rõ cơ sở cụ thể mà từ đó, họ đi tới kết luận".

Trong một tuyên bố của mình sau cuộc gặp này, Hội đồng nhà nước Trung Quốc cho biết việc tìm kiếm cứu nạn vẫn là ưu tiên hàng đầu và rằng chính phủ sẽ cung cấp sự hỗ trợ về pháp lý cũng như các y tế cho gia đình các hành khách trên MH370.

Gia đình các hành khách người Trung Quốc cũng đã vô cùng tức giận trước tuyên bố của chính phủ Malaysia. Sáng 25/3, khoảng 200 người đã kéo tới bao vây Đại sứ quán Malaysia ở Bắc Kinh đòi gặp Đại sứ Malaysia và yêu cầu ông này phải nói rõ sự thật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại