Tin mới nhất từ Philippines: 17 vùng báo động vì bão mới

Bảo An |

(Soha.vn) - Mức báo động cấp 1 đã được đưa ra tại nhiều khu vực vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Haiyan.

Cơ quan dự báo thời thiết PAGASA của Philippines vào hồi trưa nay (11/11) thông báo một áp thấp nhiệt đới có tên Zoraida đang nằm cách đảo Hinatuan và Surigao del Sur khoảng 830 km về phía đông nam, đang duy trì sức gió khoảng 55 km/giờ và được các chuyên gia khí tượng dự đoán sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão.

Đây sẽ là cơn bão nhiệt đới thứ 25 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và dự kiến sẽ di chuyển theo hướng tây-tây bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ. Trung dự báo thời tiết cho biết, sáng mai, tâm bão Zoraida sẽ cách đảo Hinatuan và Surigao del Sur khoảng 160 km về phía đông- đông nam.

Những người sống sót đứng giữa đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy sau siêu bão Haiyan ở thành phố Tacloban, Philippines.
Những người sống sót đứng giữa đống đổ nát của các ngôi nhà bị phá hủy sau siêu bão Haiyan ở thành phố Tacloban, Philippines.

Cơn bão Zoraida dự kiến sẽ đổ bộ vào vùng phụ cận của thành phố Cuyo vào sáng ngày 13/11, sau đó tiếp tục di chuyển đến vị trí cách thành phố San Jose ở Occidental Mindoro khoảng 650 km về phía tây vào ngày 14/11. Mức bão động số 1 đã được đưa ra tại một số khu vực đã bị ảnh hưởng trước đó bởi siêu bão Haiyan.

PAGASA cho biết lượng mưa vừa cho tới mưa to (5 đến 15 mm/giờ) sẽ xảy ra tại khu vực nằm trong bán kính 300 km từ tâm bão. Giao thông đường biển được cảnh báo ở mức nguy hiểm tại khi vực phía bắc và đông đảo Luzon.

Cơn bão Zoraida đe dọa Philippines vài ngày sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền trung nước này. Chính phủ Philippines xác nhận 200 người đã thiệt mạng, nhưng các quan chức địa phương ước tính con số này có thể lên đến 10.000 người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại