Tiết lộ danh tính hai nghi phạm mới vụ đánh bom kép ở Boston

Như Ngọc |

(Soha.vn) - Sở Cảnh sát Boston ngày 1/5 cho biết có thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom Boston hồi tháng trước đã bị bắt.

 Truyền thông Mỹ cho biết 2 trong số những người bị giam giữ là bạn cùng lớp của Dzhokhar Tsarnaev tại Đại học Massachusetts-Dartmouth.

Một luật sư đại diện cho hai nghi phạm này là Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev - đều đến từ Kazakhstan - cho biết 2 người này đã bị giam hơn một tuần nay vì bị cáo buộc vi phạm thị thực sinh viên. Họ cũng đã xuất hiện tại tòa án vào buổi chiều thứ Tư về cáo buộc riêng biệt liên quan đến việc vụ đánh bom Boston - hãng AP đưa tin.

Danh tính của nghi phạm thứ ba vẫn chưa được tiết lộ.


	Hai anh em Tsarnaev – nghi phạm vụ đánh bom Boston.

Hai anh em Tsarnaev – nghi phạm vụ đánh bom Boston.

Tờ Boston Globe dẫn lời một nguồn tin cảnh sát nói rằng 3 sinh viên đại học đã bị bắt vì liên quan đến vụ đánh bom, và rằng 3 người này có liên quan đến Dzhokhar Tsarnaev.

Một nguồn tin khác nói với tờ này rằng ba nghi phạm bị cáo buộc đã giúp Tsarnaev, người đang bị giam giữ tại một trung tâm y tế nhà tù. Nhưng hãng tin khác lại cho rằng, không có bằng chứng cho thấy ba người này đã tham gia lập kế hoạch tấn công.

Trước đó, Tsarnaev, một công dân Mỹ 19 tuổi đã bị buộc tội sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trong các vụ đánh bom giải chạy Boston, làm 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương.

Anh trai của hắn - Tamerlan, 26 tuổi, đã bị giết chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát ngay trước ngày Dzhokhar bị bắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại