"Thụt lùi" trên bảng xếp hạng tham nhũng, Trung Quốc nói gì?

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức đáp trả số liệu của Tổ chức minh bạch Quốc tế, cho thấy tình trạng tham nhũng gia tăng tại nước này trong năm 2014.

Nhân Dân Nhật Báo ngày 4/12 đưa tin, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã phát biểu quan điểm của Bắc Kinh đối với bảng xếp hạng "chỉ số nhận thức tham nhũng" (CPI) 2014 của Tổ chức minh bạch quốc tế (TI).

Theo báo cáo "chỉ số nhận thức tham nhũng" toàn cầu 2014 của tổ chức quốc tế có trụ sở đặt tại Berlin này, Trung Quốc đã bị "tụt hạng" xuống vị trí 100/175, với 36/100 điểm CPI (so với 40 điểm năm 2013).

Đáp trả lại thông tin trên, bà Hoa Xuân Oánh nói - "Mọi người đều nhìn thấy thành tựu và quyết tâm chống tham nhũng to lớn của chính phủ Trung Quốc.

Những đánh giá và xếp hạng của 'chỉ số nhận thức tham nhũng' là hoàn toàn tương phản, đối lập nghiêm trọng với những gì Trung Quốc đã đạt được".

Bà Hoa "khẳng định" công tác chống tham nhũng của Trung Quốc đã đạt được hiệu quả rõ rệt và "quần chúng nhân dân sẽ tự biết đánh giá công bằng, không cần dựa vào con số của TI".

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại