Thực hư vụ công dân Nga tham gia tiểu đoàn Azov của Ukraine

Nga đã cáo buộc một nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tới Ukraine để chiến đấu cho chính quyền Kiev.

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết công dân Roman Zheleznov đã gia nhập tiểu đoàn bán quân sự Azov tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 và được huấn luyện để giúp đỡ lực lượng quân đội Ukraine chiến đấu chống lực lượng ly khai ủng hộ Nga.

Theo các điều tra viên, Zheleznov đang chiến đấu tại Donetsk và nhận thù lao hàng tháng ít nhất là 4.000 hryvnia (300 USD).

Nga tuyên bố truy nã Bộ trưởng Quốc phòng... Ukraine Nga tuyên bố truy nã Bộ trưởng Quốc phòng... Ukraine

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 2/10 đã tuyên bố truy nã Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Heletey, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko vì tội diệt chủng.

Zheleznov được cho là một đồng minh của Maxim Martsinkevich, nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan từng thành lập một nhóm phátxít mới. Tại Nga, có rất nhiều đối tượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan chống đối chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Lực lượng ly khai ủng hộ Điện Kremlin tuyên bố hàng chục người Nga đang chiến đấu cùng họ tại miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện thông tin về những công dân Nga cùng người Ukraine chiến đấu chống lại phe ly khai, dù số lượng cụ thể chưa được làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại