Thủ tướng từ chức, bão lớn trên chính trường Pháp

Thủ tướng Pháp Manuel Valls bất ngờ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Francois Hollande hồm 25/8, sau chưa đầy nửa năm nhậm chức.

Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 25/8 đã tiến hành giải tán chính phủ nước này, sau khi xuất hiện những lời chỉ trích công khai trong nội các về tình hình kinh tế uể oải của đất nước.

Trước đó, Văn phòng của Tổng thống Pháp trong một tuyên bố cho biết rằng, Thủ tướng nước này Manuel Valls cùng ngày đã bất ngờ đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Francois Hollande.

Pháp, tổng thống, chính trường, giải tán, khủng hoảng

Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố không nêu nguyên nhân, song động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Kinh tế Pháp Arnaud Montebourg cuối tuần trước chỉ trích đường hướng phát triển kinh tế của Pháp, Đức.

Ông Valls cáo buộc Bộ tưởng Montebourg “vượt qua lằn ranh vàng” sau khi ông Montebourg đả kích các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà ông cho rằng “đang bóp nghẹt sự tăng trưởng của nước Pháp” hôm 24/8. Trước đó, ông Montebourg lớn tiếng tuyên bố trong một cuộc họp của Đảng Xã hội ở miền đông nước Pháp rằng đã đến lúc thể hiện “sự phản đối đúng mực” đối với “ nỗi ám ảnh quá đáng sự bảo thủ của Đức”.

Theo BBC, chỉ ít lâu trước khi ông Valls thông báo chính phủ từ chức, Bộ trưởng Kinh tế Montebourg nói với Đài phát thanh Pháp rằng, ông không hề hối tiếc về những bình luận của mình.

Trên thực tế, trong năm nay, nền kinh tế của Pháp đã không hề tăng trưởng được chút nào, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Pháp Francois Holland đã xuống mức dưới 20%.

Hôm 23-7, ông Montebourg trả lời phỏng vấn của tờ Le Monde rằng nước Đức đang dính bẫy trong chính sách khắc khổ vốn đang được áp đặt trên khắp châu Âu. Quan điểm này của vị Bộ trưởng Kinh tế có sự đồng tình của Bộ trưởng Giáo dục Benoit Hamon và cả Bộ trưởng Văn hóa Aurelie Filippetti.

Ông Valls, 51 tuổi, mới tiếp quản chiếc ghế thủ tướng hơn 4 tháng, kể từ khi người tiền nhiệm Jean-Marc Ayrault từ chức sau thất bại của Đảng Xã hội trong cuộc bầu cử tại địa phương.

Tổng thống Pháp đã chấp thuận đơn từ chức và yêu cầu ông Valls thành lập chính phủ mới ngay trong ngày 26/8, phù hợp với "đường lối phát triển mà ông Hollande đã hoạch định cho đất nước".

Manuel Valls (R) with Arnaud Montebourg (L)  (file pic April 2014)
Thủ tướng Pháp Manuel Valls từ chức. Ảnh: AP

Trước đó, hồi tháng 5, ông Valls một mực tuyên bố chính phủ sẽ không từ chức bất chấp sự thắng lợi chấn động của Đảng mặt trận Quốc gia Cực hữu tại cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu.

Theo Morning Star, lúc bấy giới ông Valls tuyên bố dù Đảng Xã hội giành được số phiếu thấp nhất từ trước tới nay tại cuộc bầu cử Nghị viện Châu Âu nhưng chính phủ (với nhiệm kỳ 5 năm) mới bắt đầu từ năm 2012 vẫn “phải tiến về phía trước”.

Trước khi nhậm chức thủ tướng, ông Valls giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2012-2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại