​Thủ tướng Israel bức xúc với thỏa thuận hạt nhân

Hôm qua (5-4), ông Benjamin Netanyahu lại một lần nữa lên tiếng phản đối kết quả đạt được trong thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1.

Theo AFP, thủ tướng Israel gọi đó là “thỏa thuận tồi tệ” sẽ “gây nguy hại” cho Israel và sẽ tạo điều kiện cho Iran giữ nguyên trạng cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này.

Trước đó thỏa thuận khung đạt được ở Thụy Sĩ hôm thứ năm (2-4) đã mở đường để Tehran cắt giảm hoạt động làm giàu Uranium và đổi lại là sự gỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế với quốc gia này.

“Thỏa thuận đó sẽ không làm giảm bớt chương trình hạt nhân của Iran”, ông Netanyahu khẳng định như vậy trên đài CNN, một trong nhiều mạng truyền thông của Mỹ ông đã xuất hiện trong ngày chủ nhật (5-4) để chỉ trích về bản thỏa thuận.

Ông Netanyahu nói: “Nó chỉ giữ nguyên cơ sở hạ tầng hạt nhân đã có.

Sẽ không có máy ly tâm nào bị phá hủy. Cũng sẽ không có lò phản ứng hạt nhân nào bị dẹp bỏ, kể cả những lò phản ứng ngầm mà họ đã xây trái phép. Hàng ngàn máy ly tâm vẫn đang quay làm giàu uranium. Đó là một thỏa thuận tồi tệ”.

Chính phủ Israel phản ứng dữ dội trước thỏa thuận lịch sử. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói: “Nếu một quốc gia tuyên bố sẽ chống đối chúng ta đến cùng và sẽ hành động từng ngày bằng cả các phương thức truyền thống và phi truyền thống để đạt mục đích đó, nếu quốc gia ấy có được một thỏa thuận giúp mở đường cho họ trong vấn đề vũ khí hạt nhân, nhiều vũ khí hạt nhân, quốc gia ấy sẽ là nguy cơ với sự tồn vong của chúng ta”.

Không những thế, ông Netanyahu còn nhận định: “Tôi nghĩ việc này sẽ châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia Hồi giáo dòng Sunni”, ý ông muốn nhắc tới các quốc gia vùng Vịnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại