Thư kí NATO thăm Kiev, Nga lập tức đáp trả sát biên giới Ukraine

Đức Huy |

Theo một nguồn tin độc quyền của Reuters, Nga mới đây đã khởi công xây dựng một căn cứ quân sự "khổng lồ" gần biên giới Ukraine.

Reuters cho biết, căn cứ quân sự "khổng lồ" do Nga khởi công xây dựng ngay sát biên giới Ukraine này sẽ được sử dụng để lưu trữ các kho đạn dược và doanh trại quân đội đủ để "nuôi" vài nghìn lính Nga.

Tuần này, các công nhân xây dựng đã dựng hàng rào trên một ruộng ngô bên ngoài ngôi làng Soloti để đánh dấu chu vi căn cứ.

Hàng rào đã được dựng lên để khởi công xây dựng căn cứ. Ảnh: Reuters
Hàng rào đã được dựng lên để khởi công xây dựng căn cứ. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ website chính phủ Nga zakupki.gov.ru, căn cứ "khổng lồ" này dự kiến sẽ có diện tích tổng cộng 6.000 m², với 9 doanh trại dành cho 3.500 binh sĩ, kho chứa rocket, pháo, và các loại đạn dược khác.

Căn cứ cũng sẽ bao gồm một trại huấn luyện quy mô, cùng một trạm xá với 50 chiếc giường; con số này có thể tăng lên trong trường hợp có "hàng loạt các binh sĩ bị thương".

Ngoài ra, căn cứ này thậm chí sẽ còn có một khuôn viên thể thao với bể bơi, sân trượt băng, sân quần vợt, sân cầu lông phục vụ nhu cầu rèn luyện và giải trí của binh lính. Một khu nhà ở với hơn 1.000 căn hộ cũng nằm trong dự án xây dựng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ dự kiến sẽ sử dụng căn cứ này để huấn luyện pháo binh, phòng không, cũng như kĩ năng lái xe tăng và các xe bọc thép chở quân chuyên dụng khác.

Khu vực nơi căn cứ này được xây dựng nằm sát với một hệ thống đường sắt nối làng Soloti với Moscow và Luhansk.

Cũng chính tại ngôi làng Soloti tháng 4 năm ngoái, một loạt các động thái quân sự đã diễn ra cùng lúc với các cuộc giao tranh khốc liệt dọc biên giới Ukraine. Reuters cho biết khi đó một phi đội trực thăng Mi-24 cùng nhiều xe quân đội đã xuất hiện tại khu vực này.

Kể từ đó đến nay, phương Tây nói chung và NATO nói riêng đã liên tiếp cáo buộc Nga điều động binh sĩ và hỗ trợ vũ khí đạn dược cho lực lượng ly khai miền đông Ukraine trong cuộc chiến chống lại quân chính phủ Kiev.

Tuy nhiên, Moscow cũng một mực khẳng định họ không tham gia vào cuộc nội chiến ở Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại