Thu 80 xe tải đầy vàng, đồ cổ, tượng Phật tại nhà tướng Thái Lan

My Lan |

Xe siêu sang, trang sức, ngà voi, vàng khối, tranh ảnh, tượng Phật cổ, tiền mặt là những hiện vật thu giữ được từ 11 căn nhà của Pongpat, một vị tướng cấp cao Thái Lan.

Hôm 1/12, cảnh sát và quân đội Thái Lan đã lục soát ngôi nhà 2 tầng - hiện vẫn đang được xây dựng, của Trung tướng cảnh sát Pongpat Chayapan, cựu cục trưởng Cục điều tra Trung ương Thái Lan, ở khu dinh thự hỗn hợp Muang Thong Thani.

Phát ngôn viên Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Trung tướng Prawut Thawornsiri cho hay, ngoài các két an toàn, cảnh sát đã tìm thấy 150 tấm gỗ, được cho là sẽ được sử dụng để xây dựng ngôi nhà này.

Ước tính, trị giá của những tấm gỗ thu được từ ngôi nhà đang xây của Pongpat lên tới hơn 3 triệu baht.

Ước tính, trị giá của những tấm gỗ thu được từ ngôi nhà đang xây của Pongpat lên tới hơn 3 triệu baht.

Cùng ngày, các nhà chức trách đã kiểm tra xưởng đồ cổ Sawong tại quận Pat Kret, tỉnh Nonthaburi.

Theo Thiếu tướng Prasopchoke Prommoon thuộc Đơn vị điều tra Tội phạm Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, 2.700 tấm gỗ, các công cụ chế biến gỗ, khung cửa, nội thất gỗ, tượng thần, tượng sa thạch và tượng cổ đã bị tịch thu.

Ông Prasopchoke cho biết, xưởng đồ cổ này được cho là có liên quan tới bà Sawong Mungthiang, một nghi phạm trong đường dây của Pongpat.

Trước đó, trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 25/11, hàng loạt hình ảnh và con số gây sốc về khối tài sản khổng lồ cất trong 11 tư gia của ông này đã được cảnh sát Thái Lan công bố.

Các nhà chức trách Thái Lan đã phát hiện nhiều két sắt, hầm ngầm, tủ gỗ. Thậm chí, có những két sắt cao tới 1,7 mét, hoặc được chôn dưới lòng đất.

Gần 500 món đồ trang sức vàng, 24 thỏi vàng, hàng trăm tượng Phật, nhiều giấy tờ nhà đất và vô số gỗ quý có thể chất đầy 80 xe tải tại nhà Pongpat đã bị thu giữ.

Tượng Phật thu được từ nhà Pongpat.

Tượng Phật thu được từ nhà Pongpat.

Trang sức quý trong nhà Pongpat.

Trang sức quý trong nhà Pongpat.

Quyền chỉ huy Ban chống Tội phạm Thái Lan, đại tá Akkharadej Phimolsri, tiết lộ có nhiều hầm giả đã được xây dựng nhằm đánh lạc hướng, khiến cảnh sát khó phát hiện ra những hầm ngầm chứa tài sản được che giấu tốt hơn gần đó.

Báo Thái Lan Bangkok Post đưa tin, theo ước tính ban đầu, giá trị của số tiền mặt, tượng cổ và các đồ vật có giá trị thu giữ được từ các tư gia của Pongpat lên tới khoảng 10 tỷ baht.

Tượng Phật, đồ cổ và nhiều trang sức, vàng bạc trong nhà Pongpat được trưng bày trong buổi họp báo ngày 25/11.

Tượng Phật, đồ cổ và nhiều trang sức, vàng bạc trong nhà Pongpat được trưng bày trong buổi họp báo ngày 25/11.

Uỷ ban chống tham nhũng Quốc gia Thái Lan NACC đã yêu cầu cảnh sát cung cấp thông tin về số tài sản bị tịch thu của Pongpat Chayapan và cấp dưới của ông này nhằm làm rõ, liệu có phải họ đã giàu lên bất thường.

Phó Tổng thư ký NACC cho hay, NACC cũng sẽ thành lập uỷ ban nhằm kiểm kê số tài sản trước và sau khi Pongpat cùng các cấp dưới của mình được bổ nhiệm nắm giữ các vị trí cấp cao.

Pongpat đã bị cáo buộc tội danh nhận hối lộ, tổ chức cờ bạc trái phép, buôn lậu dầu mỏ, rửa tiền, lợi dụng danh nghĩa hoàng gia để trục lợi, cùng một số tội danh khác.

Trong số những đồng phạm của ông này còn có 3 quan chức là người thân của Vương phi Srirasmi - vợ Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Thái tử Thái Lan đã yêu cầu tước bỏ tên hoàng tộc của gia đình bà Srirasmi và đề nghị này đã được chấp thuận. Tuy nhiên, Thái tử không đưa ra bất cứ lời giải thích nào cho hành động của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại