Thổ Nhĩ Kỳ phản bác tin "không cho tàu NATO vào lãnh hải"

Tùng Dương |

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/3 khẳng định, thông tin về việc Ankara từ chối không cho các tàu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào lãnh hải nước này là bịa đặt.

Hãng RIA Novosti chiều 2/3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Tanju Bilgich cho biết: “Chúng tôi không cho là cần thiết phải bình luận những thông báo từ một nguồn không rõ và rõ ràng là bịa đặt”.

Tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi kênh phát thanh truyền hình RTBF phát bản tin cho biết, Ankara từ chối không cho nhóm hải quân thứ hai của NATO vào vùng lãnh hải của nước này khi các chiến hạm đang hướng tới biển Aegean để giám sát luồng di dân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng như hỗ trợ tàu thuyền của người di cư gặp nạn trên biển.

Theo nguồn tin này, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giải thích lập trường của họ rằng viên chỉ huy của NATO với thành phần gồm bốn con tàu Đức là Chuẩn Đô đốc Joerg Klein cần phải tới Ankara để “xác định khu vực nơi nhóm tàu sẽ hiện diện”.

Berlin và Ankara đang đàm phán về vấn đề này, — thông báo cho biết. Ngoài ra, RTBF cũng lưu ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không thể hiện sự thiện chí trong việc tiếp nhận người tị nạn trên lãnh thổ nước này.

Quyết định phái đến vùng biển nhóm hải quân NATO thứ hai được thông qua hôm 11/2 trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng 28 nước thành viên NATO ở Brussels.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại